Năm học mới, học sinh nghèo Gia Lai được tặng hơn 18.000 bộ sách giáo khoa

(PLO)- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn bày tỏ cần có sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư hơn nữa vào giáo dục ở Tây Nguyên, đặc biệt là hoạt động nội trú và bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng 18.722 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 6 tỉ đồng.

Năm học mới, tỉnh Gia Lai được trao tặng hơn 18.000 bộ sách giáo khoa. Ảnh: TD.

Năm học mới, tỉnh Gia Lai được trao tặng hơn 18.000 bộ sách giáo khoa. Ảnh: TD.

Cụ thể, trong 18.722 bộ sách giáo khoa được trao lần này có 2.000 bộ theo chương trình Cùng tiếp bước em tới trường và hơn 16.000 bộ được trao theo đề nghị của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tặng sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngoài ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng gửi tặng 15 tủ sách dùng chung bao gồm 1.920 bộ sách giáo khoa cho các trường học tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận sự quan tâm, đóng góp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng gần 1 triệu bản sách cho các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Gia Lai.

Khu vực Tây Nguyên là địa bàn trọng điểm của cả nước nhưng về mặt kinh tế - xã hội và giáo dục có nhiều khó khăn. Do vậy, toàn xã hội cần quan tâm nhiều hơn đối với công tác giáo dục ở Tây Nguyên, đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học.

Hàng trăm ngàn học sinh nghèo ở Gia Lai được tặng sách đầu năm học mới.

Hàng trăm ngàn học sinh nghèo ở Gia Lai được tặng sách đầu năm học mới.

Nhân đầu năm học mới, Bộ trưởng mong thầy, cô trong ngành giáo dục tỉnh Gia Lai cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa. Bên cạnh đó cần quan tâm đặc biệt đến giáo dục dân tộc, trong đó quan tâm đến quy hoạch mạng lưới trường dân tộc nội trú, bán trú và huy động con em đến trường.

Đồng thời chăm lo đời sống, tâm tư nguyện vọng, hướng nghiệp cho các em. Điều này không chỉ đảm bảo sự công bằng xã hội mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với con em đồng bào dân tộc ít người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.