Năm 2026, những ai được dùng thẻ căn cước đến hết đời mà không phải đổi lại?

(PLO)- Nhiều công dân đến tuổi phải thực hiện cấp đổi thẻ căn cước theo quy định. Tuy nhiên, có trường hợp được sử dụng thẻ đến hết đời mà không cần đổi lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo quy định của Luật Căn cước, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Đây là các mốc tuổi bắt buộc nhằm cập nhật thông tin, đặc điểm nhân dạng và bảo đảm giá trị pháp lý của thẻ.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định một ngoại lệ, nếu thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước các mốc tuổi phải đổi thẻ thì thẻ đó được tiếp tục sử dụng đến kỳ cấp đổi tiếp theo.

Thẻ căn cước.jpeg
Công dân đến tuổi theo quy định phải thực hiện cấp đổi thẻ căn cước, tuy nhiên, có trường hợp được sử dụng thẻ đến hết đời mà không cần đổi lại. Ảnh: HUỲNH THƠ

Áp dụng quy định này, trong năm 2026, các công dân sinh vào các năm 2012, 2001, 1986 và 1966 sẽ lần lượt đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Do đó, về nguyên tắc, những người thuộc các nhóm năm sinh này phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước trong năm 2026.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều bắt buộc phải đi đổi thẻ.

Cụ thể, với công dân sinh năm 2001 và 1986, nếu đã thực hiện cấp đổi hoặc cấp lại thẻ trong năm 2024 (tức trong vòng 2 năm trước mốc 25 hoặc 40 tuổi) thì thẻ hiện tại vẫn có giá trị sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo (40 hoặc 60 tuổi). Trường hợp không thuộc diện đã đổi thẻ trong giai đoạn này thì bắt buộc phải thực hiện cấp đổi trong năm 2026.

Đáng chú ý nhất là nhóm công dân sinh năm 1966. Nếu những người này đã đổi thẻ từ năm 2024 thì thẻ căn cước được cấp sẽ có giá trị sử dụng lâu dài và không bắt buộc phải đổi thêm lần nào nữa. Nói cách khác, đây là trường hợp có thể sử dụng thẻ căn cước đến hết đời theo quy định hiện hành.

Ngược lại, nếu công dân sinh năm 1966 chưa thực hiện cấp đổi trước đó thì bắt buộc phải hoàn tất thủ tục đổi thẻ trong năm 2026 để bảo đảm giá trị pháp lý. Đồng thời, thẻ này cũng sẽ có giá trị sử dụng đến hết đời.

Như vậy, năm 2026 là mốc quan trọng đối với nhiều nhóm tuổi. Đặc biệt, công dân sinh năm 1966 nếu đã đổi thẻ từ năm 2024 hoặc thực hiện đổi trong năm 2026 sẽ được sử dụng thẻ căn cước đó đến hết đời mà không phải thực hiện thêm bất kỳ lần cấp đổi nào khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.