Năm 2024, giá cả TP.HCM bớt đắt đỏ, xếp thứ ba cả nước

(PLO)- Theo Cục Thống kê, năm 2024, chỉ số giá sinh hoạt tại TP.HCM bằng 99,8% so với Hà Nội, xếp thứ ba cả nước, giá cả TP.HCM bớt đắt đỏ so với năm 2023. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo cáo Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2024 do Cục Thống kê vừa công bố cho thấy thứ hạng giá cả đắt đỏ giữa các vùng kinh tế - xã hội của Việt Nam không biến động nhiều so với năm trước.

Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về mức độ đắt đỏ

So với Vùng Đồng bằng sông Hồng (được lấy so sánh, SCOLI=100%), năm 2024 Vùng Đông Nam Bộ tiếp tục là vùng có giá cả đắt đỏ nhất cả nước với chỉ số SCOLI đạt 100,37%.

Xếp thứ hai là Vùng Đồng bằng sông Hồng bằng 100%, thứ ba là Vùng Trung du và miền núi phía Bắc với chỉ số SCOLI bằng 99,98%.

Tiếp theo là Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (99,05%); Vùng Tây Nguyên (97,69%).

Cuối cùng là Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với chỉ số SCOLI thấp nhất cả nước (97,11%).

Phân tích từ Cục Thống kê cho thấy Vùng Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về chỉ số SCOLI trong năm 2024.

Thực tế này xuất phát từ vị thế chiến lược của vùng là trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam, có nền kinh tế phát triển năng động, quy mô dân số lớn cùng áp lực đô thị hóa đáng kể, từ đó đẩy chi phí sinh hoạt lên mức cao nhất.

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người tại Vùng Đông Nam Bộ cao hơn các vùng khác, dẫn đến mức chi tiêu cao hơn cho các hoạt động giải trí, du lịch, ăn uống, góp phần đẩy giá cả hàng hóa và dịch vụ lên cao.

Đặc biệt, giá đất và giá nhà tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai tăng mạnh do quỹ đất hạn chế trong khi nhu cầu cao, kéo theo giá nhà thuê tăng đáng kể.

Vùng ĐBSCL tiếp tục duy trì vị trí có chỉ số SCOLI thấp nhất cả nước trong nhiều năm. Năm 2024, chỉ số này chỉ bằng 97,11% so với Vùng Đồng bằng sông Hồng.

Nguyên nhân chủ yếu là vì đây là vựa sản xuất, xuất khẩu lương thực, thực phẩm, thủy hải sản, trái cây lớn nhất cả nước, khiến giá các mặt hàng thiết yếu này tại vùng thấp hơn đáng kể so với các vùng kinh tế - xã hội khác.

Cục Thống Kê
Người dân mua thịt heo chợ Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: TÚ UYÊN

Hà Nội vẫn là nơi đắt đỏ nhất trên cả nước

Xét theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong 63 địa phương, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước trong năm 2024.

Quảng Ninh xếp vị trí thứ hai với chỉ số SCOLI bằng 99,94% so với Hà Nội.

TP.HCM đứng thứ ba cả nước với chỉ số SCOLI bằng 99,8% so với Hà Nội. Tuy nhiên, mức độ đắt đỏ của TP.HCM đã giảm so với năm 2023, khi đó chỉ số này là 98,44% và TP.HCM đứng thứ hai sau Hà Nội.

Năm 2024, một số nhóm hàng của TP.HCM có giá bình quân thấp hơn Hà Nội gồm may mặc, mũ nón và giày dép; hàng ăn và dịch vụ ăn uống; văn hóa, giải trí và du lịch; giao thông; thiết bị và đồ dùng gia đình.

Ở chiều ngược lại, có một số nhóm hàng có giá bình quân cao hơn Hà Nội gồm nhóm giáo dục; bưu chính, viễn thông; đồ uống và thuốc lá; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thuốc và dịch vụ y tế.

Theo Cục Thống kê, là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.HCM có thu nhập bình quân đầu người và mức chi tiêu cao, dẫn đến mặt bằng giá hàng hóa và dịch vụ cao hơn nhiều địa phương khác.

Hải Phòng, đứng thứ tư với chỉ số SCOLI bằng 98,43% so với Hà Nội.

Đà Nẵng xếp thứ năm cả nước về chỉ số SCOLI bằng 98,21% so với Hà Nội, tăng ba bậc trên bảng xếp hạng mức độ đắt đỏ so với năm 2023.

Theo Cục Thống kê, trong năm 2024 có 32 địa phương tăng bậc về mức độ đắt đỏ so với năm ngoái. 25 địa phương biến động giảm mức độ đắt đỏ và sáu địa phương không biến động.

SCOLI là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %) phản ánh sự chênh lệch giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu của người dân giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữa các vùng kinh tế - xã hội trong một kỳ báo cáo nhất định.

SCOLI cũng là cơ sở để tính toán GRDP theo sức mua tương đương. Doanh nghiệp có thể sử dụng chỉ số này để đánh giá tính cạnh tranh về giá, thị phần, chi phí sản xuất.

Cá nhân có thể dùng chỉ số này tham khảo khi thương lượng tiền lương, xem xét khả năng di chuyển chỗ ở hoặc hoạch định chính sách di cư giữa các địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.