Năm 2022, Saigon Co.op dự kiến mở mới 3-5 siêu thị

(PLO)- Trước sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng, sự thay đổi trong phương thức mua sắm đặt ra bài toán cho các nhà bán lẻ làm sao để giữ được thị phần, giữ được lợi thế đang có.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết,  thị trường bán lẻ Việt Nam tiếp tục thu hút sự thâm nhập của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài, sự chuyển dịch trong cơ cấu bán lẻ Việt Nam từ loại hình thương mại truyền thống sang hiện đại diễn ra sâu sắc.

Hoạt động đầu tư góp vốn, mua bán và sáp nhập giữa các nhà bán lẻ trong và ngoài nước diễn ra liên tục, làm thay đổi cấu trúc và cục diện của ngành bán lẻ.

Năm 2022, Saigon Co.op phấn đấu doanh số tăng trưởng 4,5% so cùng kỳ; dự kiến mở mới 3-5 mô hình siêu thị, đại siêu thị, trung tâm thương mại trên cơ sở cân nhắc kỹ thời điểm khai trương và hiệu quả đầu tư; mô hình bán lẻ nhỏ 80-100 điểm.

Hành vi mua sắm của người tiêu dùng thay đổi là thách thức cho nhà bán lẻ

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, nhận định TP vẫn đang đối diện với rất nhiều khó khăn. Kết quả của quý I thể hiện bởi các chỉ số tương đối tích cực như sản xuất công nghiệp tăng 1,04%, thương mại dịch vụ vẫn còn giảm. Tuy nhiên, bán buôn bán lẻ tăng 4,79% trong đó loại hình TMĐT tăng 26%.

Đây cũng là những tín hiệu tích cực mặc dù doanh số của Saigon Co.op so cùng kỳ là giảm nhưng tổng quy mô bán buôn bán lẻ ở TP.HCM tăng so cùng kỳ.

"Do vậy, bằng những tín hiệu tích cực này rất mong DN cố gắng cùng với thành phố thực hiện các mục tiêu đề ra" - ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, trước sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng, sự thay đổi trong phương thức mua sắm đặt ra cho các nhà bán lẻ bài toán làm sao tổ chức lại để giữ được thị phần, giữ được lợi thế đang có.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.