Siêu thị tràn ngập không khí tết, hàng Việt chiếm sóng

(PLO)- Theo đại diện các chuỗi bán lẻ, hàng Việt đang chiếm tỉ trọng cao trên kệ hàng hóa không chỉ ở mặt hàng bánh kẹo Tết mà còn có sản phẩm gia dụng, quần áo…

 

Mặc dù năm nay thị trường bán lẻ còn chịu tác động bởi dịch COVID-19 song nguồn cung hàng tết vẫn được các doanh nghiệp cung ứng dồi dào. Đặc biệt, hàng Việt Nam đã lên ngôi và chinh phục được người tiêu dùng Việt.

Hàng Việt chiếm sóng trên kệ và giỏ quà Tết

Chưa đầy hai tuần nữa là đến tết Nguyên đán, người dân TP.HCM bắt đầu rộn ràng đi sắm Tết. Theo ghi nhận của PV, tại một số hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn TP.HCM như Co.opmart, Winmart, Go!, Emart… không khí tết đang ngập tràn.

Theo đó, các hệ thống siêu thị đã đồng loạt trưng bày những kệ hàng Tết với ngập tràn sắc đỏ, vàng nổi bật cùng loạt hàng hóa được sản xuất riêng cho mùa tết như bánh kẹo, mứt tết, đồ uống, thực phẩm, thời trang, hóa mỹ phẩm…

Những thương hiệu bánh kẹo quen thuộc như Hữu Nghị, Orion, Richy, Kinh Đô, Bibica hay các loại trà, cà phê của doanh nghiệp Việt như Lipton, các dòng cà phê của Trung nguyên, Nescafe Việt, Meet More… đang chiếm sóng trên các lệ hàng.

Mức giá mỗi sản phẩm giao động từ 50.000 đồng- 300.000 đồng, có nhiều phân khúc giá cho khách hàng lựa chọn.

Hàng Việt chiếm sóng trên kệ hàng hóa ngày Tết. Ảnh: Thu Hà

Đại diện hệ thống Saigon Co.op cho biết, hiện nay hàng Việt đang chiếm trên 90% cơ cấu hàng hóa tại Co.opmart nói chung và sản phẩm phục vụ tết Nguyên đán nói riêng.

Còn tại chi nhánh siêu thị Bách Hóa Xanh trên đường Trần Nguyên Đán (quận Bình Thạnh) và Bách Hóa Xanh trên đường Nguyễn Văn Khối (Gò Vấp) gạo ST25 Thái Hồng được nhân viên siêu thị bày ra kệ ngoài vỉa hè rộng bán với mức giá giảm đến 30% còn 76.000 đồng/túi 3 kg, 127.000 đồng/túi 5 kg. Với mức giảm này, rất đông người tiêu dùng chọn mua dù cao hơn các loại gạo xá và gạo Thái Lan đóng gói bao bì trên thị trường.

Trong khi đó, tại siêu thị Winmart Quang Trung (Gò Vấp) những ngày cận Tết, nhân viên siêu thị đang tất bật gói giỏ quà Tết theo đơn đặt hàng của khách. Những sản phẩm mang thương hiệu Việt đi vào giỏ quà tết ngày càng nhiều.

Đơn cử với giỏ quà tết giá 594.000 đồng sẽ có 7 sản phẩm thì trong đó 6 sản phẩm mang thương hiệu Việt như hạt bí xanh của Thăng Long, bánh Richy, cà phê Nescafe, nước Yến Việt, rượu vang Đà lạt…

Khi được hỏi về giỏ quà tết, nhân viên siêu thị cũng cho biết hầu hết các sản phẩm trong giỏ quà đều được chọn lựa từ các thương hiệu nội địa cao cấp, phân bổ theo giá trị của giỏ quà.

Trung bình trong giỏ quà có 5 sản phẩm thì có 3-4 sản phẩm mang thương hiệu Việt. Riêng đối với giỏ quà cao cấp theo đơn đặt hàng của khách, các sản phẩm ngoại nhập vẫn là lựa chọn chủ đạo.

“Mọi năm mình chọn giỏ quà tết tặng đối tác thường chọn hàng ngoại vì mẫu mã đẹp và nhìn sang trọng nhưng hai năm nay hàng Việt đầu tư mẫu mã, bao bì rất đẹp, khi lên giỏ quà tết không hề kém cạnh các sản phẩm ngoại nhập là bao” - chị Thanh Yến, ngụ tại phường 7, Gò Vấp mua hàng tại Winmart chia sẻ.

Sức mua hàng nội địa tăng cao

Trao đổi với PLO, đại diện hệ thống siêu thị Co.opmart cho biết từ cuối tuần qua sức mua đang tăng mạnh, chủ yếu ở hai nhóm hàng hóa là trái cây nội địa và thực phẩm bổ dưỡng, mứt tết với mức tăng hơn 50%.

Cụ thể, nhóm trái cây nội như thanh long ruột đỏ, dưa hấu không hạt, xoài cát chu, xoài cát hòa lộc, bưởi da xanh... có số lượng bán ra đã tăng 20% so với tuần trước. Trong khi các loại trái cây nhập khẩu như nho đen không hạt Mỹ, táo Fuji Mỹ, táo đỏ Mỹ, Kiwi Pháp… chỉ ghi nhận tăng nhẹ ở mức 10%.

Ngoài ra, nhóm thịt gia súc, gia cầm, trứng và nhóm rau cải nhiệt đới tăng từ 9% đến 15% tùy loại.

“Tuần qua chúng tôi còn ghi nhận sức mua của các nhóm hàng đồ dùng như tô, chén, dĩa… nhóm quần áo nam, nữ, trẻ em tăng từ 21%-57%.

Trong đó tăng mạnh nhất phải kể đến là thực phẩm bổ dưỡng, bảo vệ sức khỏe như tổ yến, thực phẩm bổ sung vitamin và các mặt hàng đặc trưng tết như mứt, bánh ngọt, rượu, hộp quà, socola… tăng mạnh từ 20% đến gần 70%” - ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc vận hành chuỗi siêu thị Co.opmart chia sẻ.

Bánh kẹo, trái cây nội địa đang có sức mua tăng mạnh trong hai tuần sát Tết. Ảnh: Thu Hà

Theo tính toán của Bộ Công Thương, trong năm 2021, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa cả nước đạt trên 3,9 triệu tỉ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh dịch bệnh với nhiều diễn biến phức tạp, thị trường trong nước đã trở thành trụ đỡ vững chắc cho hàng Việt.

Điều này cũng được đại diện một hệ thống siêu thị lớn tại TP.HCM thừa nhận: “Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc nhập khẩu hàng hóa bị ảnh hưởng nên hàng Việt được thay thế và lấp đầy các gian hàng hóa Tết. Điều này phần nào tác động đến hành vi mua hàng của người Việt, giúp các nhà sản xuất ghi dấu ấn trong lòng người dân, thúc đẩy tinh thần Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” - vị này bày tỏ.

Trong khi đại diện MM Mega Market cho biết hiện nay sức mua tại khu vực TP.HCM đang tăng tốt so với những tỉnh, thành phố khác. Người tiêu dùng bắt đầu chi nhiều hơn cho mua sắm, giá trị đơn hàng tăng ít nhất gấp rưỡi, gấp đôi so với bình thường.

“Hàng nông sản, đặc sản vùng miền và thực phẩm tốt cho sức khỏe đang lên ngôi tại MM Mega market trong mùa Tết năm nay”- vị này nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hiện hàng Việt đã chiếm lĩnh chủ yếu ở các kênh phân phối trong nước. Riêng nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu đã đạt trên 80%, nhóm hàng nông sản đạt trên 90%. Đây chính là những lợi thế để doanh nghiệp sản xuất hàng Việt và các đơn vị phân phối có cơ hội phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Sức mua càng tăng, càng khuyến mãi nhiều

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc vận hành chuỗi siêu thị Co.opmart, tình hình sức mua năm nay tăng chậm và tăng trễ.

Người dân chủ yếu sẽ tập trung mua sắm vào khoảng một tuần cuối cận tết thay vì cách hai hay ba tuần như trước.

Do đó, Saigon Co.op đang phối hợp các nhà cung cấp tiếp tục tập trung thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá liên tục, cũng như tăng thêm nhiều quyền lợi cho khách hàng.

Dự báo những ngày sắp tới người dân sẽ ưu tiên mua sắm thực phẩm nên hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra cho biết liên tục giảm giá mạnh từ 20% đến 50% cho khoảng 100 mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm trữ mát, các loại thực phẩm sơ chế tiện lợi.

Đồng thời, hệ thống cũng sẽ giảm giá các mặt hàng vệ sinh trang trí nhà cửa như nước lau kính, nước lau sàn, nước giặt, nước xả và nhóm thịt trứng gia súc gia cầm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.