Năm 2018, mức đóng BHXH tự nguyện có thay đổi?

(PLO)- Ông Ngô Thanh (TP.HCM) có thắc mắc mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2018 hiện là 32%, trong đó doanh nghiệp (DN) đóng 21,5%. 

Tuy nhiên, trước ngày 1-6-2017 thì DN đóng mức 22%, người lao động đóng BHXH tự nguyện cũng ở mức 22%. Vậy năm 2018, DN đóng BHXH bắt buộc là 21,5% thì người lao động đóng BHXH tự nguyện theo mức 21,5% hay vẫn ở mức 22%?

Về vấn đề này, BHXH TP.HCM trả lời như sau: Căn cứ Nghị định 44/2017/NĐ-CP từ ngày 1-6-2017 thì mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp-bệnh nghề nghiệp (BHTN-BNN) giảm còn 0,5%, do đó tỉ lệ đóng BHXH và bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ)-BNN từ ngày 1-6-2017 là 25,5% (người lao động đóng 8%, người sử dụng lao động đóng 17,5%). Phân bổ quỹ như sau:

- Ốm đau, thai sản: 3% (người sử dụng lao động đóng).

- TNLĐ-BNN: 0,5% (người sử dụng lao động đóng).

- Hưu trí, tử tuất: 22% (người lao động đóng 8%, người sử dụng lao động đóng 14%).

Luật BHXH 2014 quy định: Người tham gia tự nguyện, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, việc DN đóng 21,5% là cho nhiều nguồn quỹ khác nhau (BHXH: 17%; bảo hiểm TNLĐ-BNN: 0,5%; BHYT: 3%; BHTN: 1%). Nên việc giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN không ảnh hưởng đến tỉ lệ đóng BHXH tự nguyện của người tham gia, do đó người tham gia BHXH tự nguyện vẫn đóng tỉ lệ là 22%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...