Năm 2018: Gần 800 sinh viên Úc sẽ đến Việt Nam

(PL)- Có 784 sinh viên Úc sẽ đến Việt Nam năm 2018 để học tập và làm việc trong khuôn khổ chương trình New Colombo Plan của chính phủ Úc.

Các sinh viên này sẽ tham gia 30 dự án khác nhau, từ nghiên cứu phúc lợi và dịch vụ xã hội đến thiết kế đô thị và lập kế hoạch vùng. Đây là thông tin vừa được Đại sứ quán Úc cho biết sáng 5-9.

Theo đó, sẽ có sinh viên của 18 trường đại học từ Úc đến học hỏi về con người và văn hóa Việt Nam.

Chương trình New Colombo Plan là một sáng kiến của chính phủ Úc nhằm tăng cường hiểu biết của người dân Úc về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thông qua việc hỗ trợ cho sinh viên Úc sang các nước trong khu vực để học và thực tập.

Chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi, làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các nước không chỉ ở mức độ cá nhân mà còn thông qua việc tăng cường kết nối giữa các trường đại học và các doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, chương trình New Colombo Plan bắt đầu từ năm 2014 với 161 sinh viên Úc đến Việt Nam. Chỉ ba năm sau đó, con số đã tăng lên gấp năm lần. Đến cuối năm 2018 sẽ có 1.539 sinh viên Úc được trải nghiệm và học tập tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.