Myanmar giúp Việt Nam giành vé sớm vào bán kết

(PLO)- Sau khi để thua chủ nhà Myanmar 1-3, đội Campuchia đã chính thức bị loại, đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam đã chắc chắn giành vé tham dự vòng bán kết giải AFF Suzuki Cup 2016.

Ngay từ khi bóng chưa lăn, giới chuyên môn đã dự báo đội tuyển Thái Lan có một đẳng cấp cao hơn hẳn so với bảy đội còn lại dự vòng chung kết AFF Cup 2016. Và sau hai lượt trận vòng bảng, thầy trò Kiatisak đã thể hiện một sức mạnh vượt trội khi thắng Indonesia 4-2 và thắng Singapore 1-0 để chắc chắn nhất bảng A.

Cục diện ở bảng đấu này vẫn còn gay cấn khi chủ nhà Philippines (2 điểm), Singapore (1 điểm) và Indonesia (1 điểm) đều có cơ hội vào bán kết ở lượt trận cuối cùng.

Đương kim vô địch Thái Lan có sức mạnh vượt trội ở AFF Cup 2016.

Trong số này, Philippines có vẻ chiếm ưu thế nhất, nếu giành chiến thắng trước Thái Lan (đã hoàn thành mục tiêu) ở trận cuối sẽ bất chấp kết quả trận Indonesia - Singapore. Mặc dù HLV Kiatisak nói cứng sẽ cho học trò chơi hết mình để toàn thắng vòng bảng nhưng có thể đấy chỉ là một cách nói xã giao.

Thái Lan sẽ không ngây ngô đến mức cho đội hình mạnh nhất ra sân chơi ở trận cầu thủ tục đối với mình. Tuy nhiên, điều làm Philippines e ngại nhất là khi Kiatisak đưa đội hình 2 ra sân mà vẫn muốn giữ thể diện cũng rất khó cho chủ nhà giành 3 điểm.

Trọng Hoàng (8)ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Malaysia giúp đội tuyển Việt Nam nhất bảng B, tránh được Thái Lan ở bán kết.

Trong khi đó, ở bảng B, đội tuyển Việt Nam đã chắc suất vào bán kết sau hai trận có 6 điểm.  Có hai vấn đề buộc ban huấn luyện tuyển Việt Nam phải tính toán kỹ trong trận cuối gặp Campuchia (đã chắc chắn bị loại) là tránh chấn thương và thẻ phạt. Ở trận đấu này, chắc hẳn HLV Hữu Thắng sẽ tung cầu thủ dự bị ra sân nhằm dưỡng chân trụ cột trong đội hình chính.

Trận còn lại bảng B, chủ nhà Myanmar (3 điểm, hiệu số 4/3) chỉ cần hòa Malaysia (3 điểm, hiệu số 3/3) sẽ giành vé nhì bảng để vào bán kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.