Myanmar công bố số thương vong ban đầu do động đất

(PLO)- Chính quyền Myanmar cho biết có 144 người thiệt mạng và 732 người bị thương sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ richter tấn công nước này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính quyền Myanmar cho biết có 144 người thiệt mạng và 732 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở Myanmar trưa 28-3, tờ China Daily dẫn thông tin từ Đội thông tin của Hội đồng quản lý nhà nước Myanmar.

Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 28-3 kêu gọi chính quyền Myanmar cho phép viện trợ nhân đạo đến tất cả các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất nghiêm trọng.

Chính quyền quân sự Myanmar (1).jpg
Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar - Thống tướng Min Aung Hlaing (giữa) đến gặp những người bị thương tập trung tại khuôn viên bệnh viện ở thủ đô Naypyidaw (Myanmar) ngày 28-3. Ảnh: AFP
Chính quyền Myanmar cho biết có 144 người thiệt mạng và 732 người bị thương sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ richter tấn công nước này.
Đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở TP Mandalay (Myanmar) sau trận động đất ngày 28-3. Ảnh: STR/AFP

Tối 28-3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết tình hình tại nước này đang “bắt đầu ổn định” sau dư chấn động đất Myanmar khiến 117 người mất tích và 5 người chết tại Thái Lan.

“Mọi người hiện đã có thể an toàn trở về nơi ở. Những tòa nhà gặp vấn đề chủ yếu là các công trình đang xây dựng, nơi có nguy cơ về kết cấu và độ ổn định của tường” - bà Shinawatra nói.

Theo bà Shinawatra, khoảng 12 dư chấn đã được ghi nhận kể từ trận động đất, nhưng không có nguy cơ xảy ra sóng thần vì tâm chấn nằm sâu trong đất liền.

“Chúng tôi muốn trấn an người dân rằng các dư chấn sau sự kiện này sẽ không gây ra mối đe dọa đáng kể. Những cư dân sống trong các tòa nhà cao tầng bị hư hại nhẹ có thể an toàn trở về nhà” - nữ thủ tướng nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.