Quân đội Thái Lan tập trung cứu 81 người kẹt trong công trường sập vì động đất ở Myanmar

(PLO)- Thái Lan ghi nhận đã 3 người chết trong vụ công trường 30 tầng ở Bangkok sập do ảnh hưởng từ động đất ở Myanmar, 81 người còn bị mắc kẹt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã thị sát hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại công trường trong khu vực Công viên Chatuchak (thủ đô Bangkok) bị sập do ảnh hưởng từ động đất ở Myanmar, tờ Bangkok Post đưa tin.

Theo các báo cáo ban đầu, khoảng 400 người, gồm cả một số lượng chưa rõ công nhân nước ngoài, đang làm việc tại một công trường 30 tầng thì cấu trúc này đổ sập sau trận động đất ở Myanmar. Cục Khí tượng Thái Lan cho biết trận động đất này mạnh tới 8,2 độ Richter.

Phó Thủ tướng Thái Lan thị sát công tác tìm kiếm cứu nạn tại công trường bị đổ sập do ảnh hưởng từ động đất ở Myanmar.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai (đội mũ bảo hộ dạ quang) thị sát hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại công trường bị đổ sập ở Chatuchak (Bangkok). Ảnh: NATION

Ông Phumtham cho biết 81 người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát tại công trường trên và 3 người, chưa rõ quốc tịch, đã thiệt mạng. Những trường hợp bị thương đã được đưa tới các bệnh viện gần đó để cứu chữa.

Ông Phumtham mô tả những thiệt hại ở Bangkok do ảnh hưởng của động đất ở Myanmar hôm 28-3 là chưa từng có trong một thế kỷ qua và lo ngại nguy cơ sẽ xảy ra thêm các trận động đất, dư chấn khác.

Ông Phumtham cũng cho biết Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đang thành lập một trung tâm điều hành trung ương để điều phối ứng phó thiệt hại do động đất. Bộ Y tế công cộng cũng thành lập các trung tâm ứng phó khẩn cấp.

Công trường đổ sập ở Bangkok do ảnh hưởng từ động đất ở Myanmar 28-3.jpg
Công trường 30 tầng ở khu vực Công viên Chatuchak (thủ đô Bangkok, Thái Lan) do ảnh hưởng từ động đất ở Myanmar hôm 28-3. Ảnh: NATION

Người phát ngôn Quân đội Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suvaree cho biết Tổng tư lệnh Quân đội, Tướng Pana Claewplodtook đã ra lệnh kích hoạt ngay lập tức một trung tâm quân sự cứu trợ thiên tai để hỗ trợ người dân. Tướng Pana đã tạm thời huỷ lịch trình làm việc để giám sát công tác ứng phó, theo tờ Nation (Thái Lan).

Tư lệnh Quân khu 1 của Thái Lan - Trung tướng Amrit Boonsuya xác nhận đã nhận được lệnh triển khai lực lượng để khảo sát thiệt hại trong và xung quanh Bangkok, đặc biệt là ở quận Chatuchak.

Không quân Thái Lan cũng đã huy động lực lượng tham gia cứu trợ. Máy bay không người lái đã được triển khai tới công trường bị đổ ở Công viên Chatuchak.

Nỗ lực tìm kiếm cứu nạn cũng đang diễn ra tại một toà nhà 3 tầng bị đổ sập ở quận Bang Khun Thian.

Ở nhiều nơi khác ở Bangkok, nhiều người dân, nhất là trẻ em, đã được sơ tán sau thời gian bị mắc kẹt trong một số trường học, trung tâm mua sắm, triển lãm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.