Myanmar cáo buộc xuất hiện lính đánh thuê Trung Quốc ở phe ly khai

(PLO) - Tờ báo tiếng Trung Guancha Syndicate cho biết lính đánh thuê Trung Quốc hiện đang tham gia vào cuộc chiến vũ trang giữa chính phủ Myanmar và lực lượng nổi dậy dân tộc thiểu số gần biên giới Trung Quốc – Myanmar.
Tại cuộc họp báo ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar vào ngày 21-2, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Myanmar cho biết lính đánh thuê Trung Quốc đang chiến đấu cho phe ly khai Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia lãnh đạo bởi Pheung Kya-shin, thủ lĩnh mới lộ diện trở lại cuối năm ngoái của Biệt khu Kokang ở phía Bắc Myanmar.
Thông tin này được tiết lộ sau khi 8 binh lính nổi dậy bị lực lượng chính phủ bắt trong một cuộc giao tranh ở Kokang vào ngày 9-2. Các tù binh cũng tiết lộ một vài lính đánh thuê Trung Quốc là cựu quân nhân Trung Quốc.

Zaw Htay, chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Myanmar cho biết Myanmar tin tưởng Trung Quốc sẽ không can thiệp vào tình hình chính trị nội bộ của Myanmar vì Trung Quốc không liên quan gì đến cuộc chiến lâu dài của quân nổi dậy Kokang đòi quyền tự trị và độc lập khỏi chính phủ.

 Một tình nguyện viên của Hội chữ thập đỏ Myanmar bị thương sau khi đoàn xe của họ bị tấn công gần thủ phủ Laukkai của Biệt khu Kokang vào ngày 17-2 (Nguồn: Want China Times)

Ông Htay cho biết thêm, tuy nhiên, Pheung Kya Shin bị nghi ngờ có xây dựng cơ sở tại Trung Quốc. Đã có những bằng chứng cho thấy các thành viên của phe ly khai được nhận điều trị y tế tại bệnh viện của Trung Quốc gần biên giới.

Ông Htay cho biết thêm từ khi cuộc giao tranh mới nhất diễn ra, chính phủ đã tổn thất 7 quan chức, 47 quân lính và hơn 100 người khác bị thương, trong khi phe ly khai chỉ tổn thất tổng cộng 72 người.
Trước đó, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16/2: “Trung Quốc luôn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Myanmar và không cho phép bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào làm tổn hại đến mối quan hệ Trung Quốc – Myanmar và trật tự tại biên giới lãnh thổ Trung Quốc”.
Mới đây, cơ quan ngoại giao Trung Quốc và lãnh đạo của phe ly khai tại Myanmar đều đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của phe chính phủ rằng có công dân Trung Quốc đang tham gia cuộc nội chiến tại Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.