Hàng trăm người Trung Quốc kẹt lại miền Bắc Myanmar

(PLO) - Theo tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, hàng trăm công dân Trung Quốc, bao gồm thợ mỏ và những người buôn bán đá quý, cùng hơn 2000 dân thường đang bị mắc kẹt tại miền Bắc Myanmar trong một trận chiến giữa phe chính phủ và lực lượng ly khai nước này.
Những công dân Trung Quốc và dân thường Myanmar hiện nay đang bị kẹt lại tại tỉnh Kachin phía Bắc Myanmar, nằm sát biên giới Trung Quốc. Quân đội Myanmar đã liên tục đụng độ với lực lượng đòi ly khai Quân đội Độc lập Kachin (KIA) suốt nhiều năm nay.

Tờ Thời báo Hoàn cầu đã dẫn lại thông tin này từ một lãnh đạo giấu tên thuộc một nhóm ly khai tại Myanmar. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về nhóm ly khai này cũng không được Thời báo Hoàn cầu tiết lộ.

Cuộc chiến tại bang Kachin đã làm hơn 100.000 người phải di dời nơi ở (Nguồn: Al-Jazeera) 

Các công dân Trung Quốc bị kẹt lại giữa cuộc chiến bao gồm những người buôn bán đá quý, các thợ đào vàng và thợ đốn gỗ. Họ chủ yếu làm việc tại các mỏ của thị trấn Hpakant, thuộc tỉnh Kachin, nguồn cung cấp đá quý lớn nhất Myanmar.

Nguồn tin của tờ Thời báo Hoàn cầu khẳng định, những người đang mắc kẹt giữa cuộc chiến hiện đang lâm vào tình trạng thiếu thốn về lương thực, nước uống và thuốc men.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi khẳng định, chính quyền nước này vẫn đang kiểm chứng thông tin về tình hình tại miền Bắc Myanmar. 

Theo một quan chức của đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar, cho đến nay vẫn chưa có công dân Trung Quốc nào từ khu vực trên gửi báo thông tin yêu cầu giúp đỡ. 

Tuy nhiên, theo Thời báo Hoàn cầu, phía lực lượng ly khai sẵn sàng thả các công dân Trung Quốc “nếu điều kiện cho phép”. Nhiều người đã lẩn tránh vào các ngôi nhà của dân địa phương hoặc các khu rừng gần đó.
Trong thời gian gần dây, quân đội Myanmar đã được tăng cường đáng kể tại tuyến đường Kambatti, giáp biên giới Trung Quốc, nhằm kết thúc nạn vượt biên giữa hai nước. Điều này có thể chặn luôn cả con đường “hồi hương” của những công dân Trung Quốc lao động bất hợp pháp hiện đang kẹt lại tại miền Bắc Myanmar. 
Kachin cũng nổi tiếng là khu vực buôn bán đá quý bất hợp pháp, là nguồn buôn lậu đá quý vào Trung Quốc. Lực lượng KIA đã bắt đầu hoạt động tại khu vực này từ năm 1961 đến nay. Đây là nhóm ly khai lớn đứng thứ hai trong gần 20 nhóm vũ trang ly khai tại Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.