Mỹ xem xét mở rộng việc cấm giao dịch với Huawei

(PLO)- Chính phủ Mỹ đang xem xét các quy tắc nhằm mở rộng quyền hạn trong việc ngăn chặn các giao dịch với Huawei.

Hãng Reuters ngày 13-1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Mỹ sắp ban hành quy tắc nhằm mở rộng quyền hạn của họ trong việc ngăn chặn xuất khẩu các sản phẩm công nghệ sản xuất từ nước ngoài cho Tập đoàn Huawei.

Trước đó, trong tháng 5-2019, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei vào danh sách đen với lý do đe dọa an ninh quốc gia.

Điều đó có nghĩa chính phủ Mỹ được quyền hạn chế Huawei mua các sản phẩm công nghệ sản xuất tại Mỹ và một lượng nhỏ thiết bị sản xuất ở nước khác có sử dụng công nghệ Mỹ.

Vì thế, các chuỗi cung ứng lớn của nước ngoài vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Mỹ. Chính việc này đã dấy lên một lo ngại trong nội bộ chính phủ và "giới diều hâu" chống Trung Quốc thúc giục Tổng thống Donald Trump mở rộng các biện pháp ngăn chặn giao dịch với Huawei, theo Reuters.  

Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét mở rộng quyền hạn của Mỹ trong việc ngăn chặn Huawei mua các sản phẩm công nghệ từ nước khác ngoài Mỹ. Ảnh: BLOOMBERG

Reuters cho hay hồi tháng 11-2019, Bộ Thương mại đã xem xét mở rộng Quy tắc De minimis, quy định một sản phẩm sản xuất ở nước ngoài có chứa tối thiểu bao nhiêu phần trăm công nghệ có xuất xứ Mỹ mới bị chính phủ điều tiết việc xuất khẩu.

Được biết hiện nay phía Mỹ có thể yêu cầu giấy phép hoặc cũng có thể chặn việc xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao đến Trung Quốc từ các quốc gia khác nếu các linh kiện từ Mỹ chiếm 25% trong giá trị sản phẩm đó.

Nguồn tin từ Bộ Thương mại cũng tiết lộ với Reuters rằng bộ này đã soạn thảo một quy tắc chỉ hạ thấp ngưỡng xuất khẩu cho Huawei xuống 10% và mở rộng việc giới hạn các mặt hàng phi kỹ thuật như sản xuất tiêu dùng mà không gắn chip cảm biến.

Thông tin còn cho biết Bộ Thương mại đã gửi quy tắc này đến Cục Quản lý Hành chính và Ngân sách trong cuộc họp tuần vừa qua.

Nếu các cơ quan chính phủ Mỹ khác đồng ý ký vào các quy tắc này thì có thể trong vài tuần tới sẽ có một bản quy tắc chính thức được ban hành mà không có một ý kiến bình luận công khai nào, theo Reuters.

Thêm nữa, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã soạn thảo một quy định để mở rộng “Quy tắc sản phẩm trực tiếp từ nước ngoài” mà sẽ cho phép Mỹ giám sát các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài có dựa trên công nghệ hay phầm mềm của Mỹ.   

Tuy nhiên, giới kinh doanh Mỹ cho rằng những nỗ lực mở rộng quyền hạn chính phủ trong việc kiểm soát, điều chỉnh doanh số, giao dịch của Huawei phần nào ảnh hưởng đến các công ty của Mỹ, đồng thời khuyến khích tập đoàn này mua thêm sản phẩm sản xuất bên ngoài nước Mỹ nhiều hơn.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.