Mỹ nói các sản phẩm của Huawei và ZTE 'không đáng tin cậy'

(PLO)- Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã đề xuất lệnh cấm các nhà mạng của Mỹ sử dụng các sản phẩm của Huawei và ZTE vì mối đe dọa an ninh của các tập đoàn Trung Quốc này.

Theo hãng tin RT của Nga, ông Barr đã gửi thư cho Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ (FCC) bày tỏ quan ngại về mức độ tin cậy và mối đe dọa an ninh của hai tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã viết cho FCC hôm 14-11: “Hồ sơ theo dõi điện thoại viễn thông của Trung Quốc, cũng như các hoạt động của chính phủ nước này chứng minh rằng Huawei và ZTE không đáng tin cậy”.

Biểu tượng của Huawei và ZTE. Ảnh: RAPPLER

“Chúng ta nên biết rằng Huawei và ZTE hoàn toàn là một mối đe dọa đối với an ninh của tất cả chúng ta, vì đó là những gì về họ, điều này được minh chứng thông qua những hành động của họ” - ông Barr nói thêm.

Đồng thời, ông kêu gọi cơ quan quản lý ủng hộ đề xuất cấm các nhà mạng ở khu vực nông thôn của Mỹ sử dụng quỹ liên bang trị giá 8,5 tỉ USD để mua dịch vụ và các thiết bị của Huawei và ZTE.

Vào ngày 22-11, FCC sẽ tiến hành bỏ phiếu về đề xuất trên và đang đề nghị buộc các nhà mạng phải gỡ bỏ và thay thế các sản phẩm từ hai doanh nghiệp Trung Quốc này. Hiện tại, Huawei và ZTE vẫn chưa lên tiếng gì về động thái trên.

Washington từ lâu đã cáo buộc Huawei và ZTE làm gián điệp cho Bắc Kinh bằng cách tiếp thị thiết bị "cửa sau" cho các quốc gia đang phát triển mạng 5G của họ. Các cơ quan chính phủ Mỹ và tập đoàn tư nhân bị cấm hợp tác với một trong hai tập đoàn. Trong khi Huawei vẫn còn trụ vững thì các doanh nghiệp Mỹ bị mất đi một phần lợi nhuận khá lớn.

Các nhà ngoại giao Mỹ thậm chí đã đe dọa Anh và Đức về vấn đề của Huawei và ZTE. Trong mọi trường hợp, nếu các nước này tích hợp thiết bị Huawei vào mạng 5G của họ thì sẽ không được chia sẻ thông tin tình báo từ Mỹ.

Mỹ gây sức ép buộc Israel cấm cửa Huawei, ZTE
Mỹ gây sức ép buộc Israel cấm cửa Huawei, ZTE
(PLO)- Chính quyền Mỹ đã gây áp lực buộc Israel phải sát cánh với Washington trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, điều này có nghĩa nhà nước Do Thái phải cấm một số công ty chủ chốt của Trung Quốc xâm nhập thị trường nước mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.