Mỹ: Vệ binh Quốc gia nhiễm COVID-19 sau khi đối phó biểu tình

(PLO)- Nhiều thành viên trong lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ nhiễm COVID-19 sau khi đối phó làn sóng biểu tình phản đối vụ cảnh sát da trắng ghè cổ người da màu đến chết.

Nhiều thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã nhiễm COVID-19 sau khi ra quân đối phó với các cuộc biểu tình gần đây tại thủ đô Washington DC, hãng tin Channel News Asia dẫn thông tin từ phát ngôn viên lực lượng này hôm 9-6.

Phát ngôn viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia ở thủ đô Washington DC- Trung tá Brooke Davis nói không thể tiết lộ số lượng vệ binh nhiễm COVID-19 vì lý do "an ninh hoạt động".

Theo ông, số người nhiễm COVID-19 nằm trong 1.700 binh sĩ đã nhận lệnh triển khai đối phó biểu tình nổ ra trước Nhà Trắng và những nơi khác tại Mỹ, sau khi một cảnh sát da trắng dùng gối ghè cổ người Mỹ gốc Phi tên George Floyd đến chết ở bang Minnesota ngày 25-5.

Nhiều Vệ binh Quốc gia Mỹ nhiễm COVID-19 sau khi đối phó với người biểu tình. Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA

Lực lượng Vệ binh Mỹ nhiều thị trưởng thành phố và chính phủ liên bang huy động bởi từ ngày 1-6 giằm giúp giữ trật tự biểu tình. Đa số biểu tình ở Mỹ diễn ra hòa bình nhưng cũng có nhiều cuộc biểu tình đã biến tướng thành các cuộc bạo loạn và cướp bóc.

“Họ đều được xét nghiệm COVID-19 trước và sau khi được triển khai đến các khu vực biểu tình” - Trung tá Davis nói.

"Lực lượng Vệ binh Quốc gia vẫn luôn thực hiện các quy định về giãn cách xã hội và mặc trang phục bảo hộ mỗi khi thực hiện nhiệm vụ của họ ở các cuộc biểu tình" - ông Davis cho biết thêm.

Mặc dù đa số người dân tham gia biểu tình đều đeo khẩu trang, tuy nhiên không phải tất cả đều làm vậy. Nhiều nhân viên thuộc lực lượng cảnh sát và Vệ binh Mỹ cũng không được trang bị khẩu trang phòng ngừa dịch bệnh.

Mỹ hiện là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới vì COVID-19, với số ca nhiễm là 2.045.549 ca và hơn 114.000 người tử vong, theo số liệu thống kê từ trang Worldometer.

Bất chấp nạn dịch còn đang hoành hành, hàng trăm thành phố ở tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đã và đang chứng kiến các cuộc biểu tình đòi công lý cho người da màu George Floyd và những người Mỹ gốc Phi khác đã chết vì bạo lực của cảnh sát Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.