Mỹ và Trung Quốc đang đứng ở đâu về năng lượng hạt nhân?

(PLO)- Theo báo cáo của một viện nghiên cứu ở Mỹ thì Trung Quốc hiện đang tăng tốc xây dựng nhiều lò phản ứng năng lượng hạt nhân mới, khả năng bỏ xa Mỹ đến 15 năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, Tổ chức Công nghệ Thông tin và Đổi mới (một viện nghiên cứu phi đảng phái có trụ sở tại thủ đô Washington, D.C, Mỹ) công bố một báo cáo mới rằng Mỹ hiện đi sau Trung Quốc tới 15 năm trong khía cạnh phát triển năng lượng hạt nhân công nghệ cao, hãng Reuters đưa tin.

Cụ thể, Trung Quốc đang xây dựng 27 lò phản ứng hạt nhân mới, thời gian thi công trung bình là khoảng 7 năm, nhanh hơn nhiều so với các quốc gia khác.

Quốc gia này cũng khánh thành lò phản ứng làm mát bằng khí nhiệt độ cao thế hệ thứ tư đầu tiên trên thế giới tại Vịnh Thạch Đạo vào tháng 12 năm ngoái.

năng lượng hạt nhân 1.png
Lò phản ứng làm mát bằng khí nhiệt độ cao thế hệ thứ tư đầu tiên trên thế giới tại Vịnh Thạch Đạo (Trung Quốc), khánh thành vào tháng 12 năm ngoái. Ảnh: SHIDAO BAY NUCLEAR POWER PLANT

Trong khi đó, Mỹ vốn sở hữu số lượng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, nhưng sau khi 2 lò phản ứng hạt nhân lớn ở bang Georgia đi vào hoạt động vào năm 2023 và 2024 với chi phí vượt ngân sách hàng tỉ USD và bị trì hoãn nhiều năm, hiện không có thêm lò phản ứng hạt nhân nào của nước này được xây dựng.

3.png
Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân ở bang Georgia (Mỹ), trong đó có 2 lò phản ứng mới đi vào hoạt động vào năm 2023 và 2024. Ảnh: AP

Theo báo cáo, nguyên nhân cho sự khác biệt giữa Trung Quốc và Mỹ trong khía cạnh phát triển năng lượng hạt nhân hiện nay là vì các ngân hàng quốc doanh của Bắc Kinh có thể cung cấp các khoản vay ưu đãi với mức lãi suất thấp 1,4%, một con số thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế phương Tây.

Bên cạnh đó, nhà nước Trung Quốc liên tục đưa ra các biện pháp hỗ trợ và xây dựng các chiến lược nội địa hóa để tạo điều kiện phát triển thuận lợi cho ngành công nghiệp điện hạt nhân.

Mặc dù vậy, Hiệp hội Năng lượng Hạt nhân của Trung Quốc cảnh báo rằng đang có tình trạng dư thừa nghiêm trọng trong sản xuất linh kiện hạt nhân và “cạnh tranh quá mức”, khiến giá cả giảm, dẫn đến thua lỗ.

Trước thực trạng trên, ông Stephen Ezell - tác giả báo cáo của Tổ chức Công nghệ Thông tin và Đổi mới - khuyến nghị rằng Mỹ nên phát triển một chiến lược quốc gia mạnh mẽ, bao gồm đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển, nhận diện và tăng tốc sử dụng các công nghệ có triển vọng cao, cũng như hỗ trợ phát triển lực lượng lao động lành nghề.

“Mặc dù Mỹ đang ở phía sau nhưng chắc chắn nước này có thể bắt kịp về mặt công nghệ” - Reuters trích lời ông Ezell.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.