Mỹ và Nhật Bản ra điều kiện đối thoại với Triều Tiên

Ngày 18/4, các quan chức Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí rằng Tokyo và Washington sẽ không tiến hành đối thoại với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không có những bước đi hướng tới phi hạt nhân hóa và sẽ từng bước thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Mỹ và Nhật Bản ra điều kiện đối thoại với Triều Tiên ảnh 1

Phát biểu với báo giới tại Washington sau cuộc gặp đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Glyn Davies, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama cho rằng trong khi cánh cửa đối thoại vẫn luôn để ngỏ, một cuộc đàm phán cần phải hướng vào vấn đề phi hạt nhân hóa. Nhà ngoại giao này muốn đưa ra tín hiệu rằng Bình Nhưỡng phải có những bước đi cụ thể tiến tới từ bỏ các chương trình hạt nhân của nước này.
 
Tại cuộc gặp, các quan chức Mỹ và Nhật Bản cũng khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với Trung Quốc để tháo gỡ tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.
 
Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc ngày 18/4 đã tái khẳng định quan hệ đồng minh bền chặt sau khi Triều Tiên đưa ra các điều kiện nối lại đàm phán với hai nước này nhằm làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
 
Theo tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp qua điện thoại của Ủy ban Quân sự Mỹ - Hàn, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mắctin Đemxi (Martin Dempsey) tái khẳng định cam kết của Washington bảo vệ Hàn Quốc thông qua mọi tiềm lực quân sự hiện có, bao gồm cả lực lượng đang đóng trên bán đảo Triều Tiên.

Về phần mình, người đồng cấp của phía Hàn Quốc Jung Seung-jo cũng cam kết tăng cường khả năng và mức độ hợp tác quân sự trong khu vực nhằm đáp trả “hành động khiêu khích” từ Triều Tiên.
 
Trước đó cùng ngày, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố để Bình Nhưỡng nối lại đối thoại, Mỹ và Hàn Quốc cần chấm dứt các hành động khiêu khích, xin lỗi về hành động gây hấn của họ và đảm bảo không tiến hành "trò chơi chiến tranh hạt nhân" đe dọa Triều Tiên.

Tuyên bố cũng kêu gọi Washington và Seoul rút các vũ khí hạt nhân đã triển khai tại Hàn Quốc và xung quanh bán đảo Triều Tiên, đồng thời đảm bảo không tái triển khai trong tương lai.
 
Tuy nhiên, Seoul cho rằng những điều kiện mà Bình Nhưỡng đặt ra để tiến hành đối thoại là "hết sức khó hiểu và vô lý", đồng thời kêu gọi Triều Tiên có sự lựa chọn "đúng đắn"./.

(Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.