Mỹ ủng hộ các nước bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Biển Đông

(PLO)- Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định Mỹ sẽ ủng hộ các quốc gia là nạn nhân của tuyên bố chủ quyền phi pháp do Trung Quốc đơn phương áp đặt tại Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 15-7 tuyên bố Washington sẽ ủng hộ các quốc gia bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền tại Biển Đông nhưng sẽ làm điều này thông qua những diễn đàn đa phương và hợp pháp.

“Chúng tôi sẽ sẽ ủng hộ tất cả các quốc gia trên khắp thế giới đang bị Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ hoặc lãnh hải hợp pháp” – hãng tin Reuters dẫn lời ông Pompeo nhấn mạnh.

“Chúng tôi sẽ cung cấp cho họ sự hỗ trợ mà chúng tôi có thể, thông qua các tổ chức đa phương, như ASEAN, hoặc qua các phản ứng pháp lý, chúng tôi sẽ sử dụng mọi công cụ”, nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ nhấn mạnh.     

Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ảnh: HT

Mỹ hôm 14-7 đã chính thức bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, khiến Trung Quốc phản ứng, cho rằng hành động của Mỹ gây căng thẳng trong khu vực.

"Chúng tôi đang làm rõ một điều: các tuyên bố của Bắc Kinh đối với tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp, cũng như chiến dịch bắt nạt của Trung Quốc nhằm kiểm soát chúng" – ông Pompeo nói trong tuyên bố đăng trên website Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc cho Bắc Kinh, nhấn mạnh Washington có thể đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt các quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc có liên quan đến hành vi cưỡng ép ở Biển Đông.

“Không có gì không được đặt trên bàn... có chỗ cho điều đó. Đây là một ngôn ngữ mà người Trung Quốc hiểu - hành động rõ ràng và hữu hình” - ông David Stilwell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á, tuyên bố ngay sau thời điểm Mỹ chính thức bày tỏ quan điểm trực diện đối với các yêu sách chủ quyền quá đáng, phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông hôm 14-7.

Ngày 15-7, liên quan đến Tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo về lập trường của Hoa Kỳ đối với các yêu sách biển ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm, như đã nêu trong tuyên bố dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 36, rằng Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.