Mỹ tuyên bố chuyển trọng tâm tại Iraq, Syria

(PLO)- Trọng tâm sẽ được chuyển từ tấn công sang hỗ trợ và bình ổn, tái thiết.

Quân Mỹ vốn đang tập trung đánh IS ở Iraq, Syria sẽ chuyển trọng tâm trong năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói với báo chí ngày 29-12.

Cụ thể, năm 2018, các lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria sẽ chuyển trọng tâm từ chủ yếu thực hiện các chiến dịch tấn công sang giữ vai trò bình ổn, giúp tái thiết khu vực bị chiến tranh tàn phá.

“Điều chúng ta sẽ làm là chuyển từ tấn công sang bình ổn... Các bạn sẽ thấy có nhiều nhà ngoại giao Mỹ hơn ở khu vực” - ông Mattis nói. Một trong những vai trò hỗ trợ là làm sạch các khu vực IS đã chiếm đóng, dỡ bỏ mìn, bẫy chất nổ, theo ông Mattis.

Theo ông Mattis, năm 2018, IS sẽ vẫn là một “cái tên đe dọa” với nguy cơ khủng bố, dù tổ chức này đã mất đi gần hết sức mạnh nhưng vẫn có khả năng kích thích các cuộc tấn công của cá nhân hay theo nhóm trên toàn cầu, vẫn cần phải tiếp tục truy quét.

“Chúng ta ngồi ở đây vào thời khắc cuối năm 2017, IS đang trên đường tháo chạy, chúng ta sẽ tiêu diệt chúng” - ông Mattis nói với các nhà báo. Liên quân tính toán còn chưa tới 1.000 tay súng IS ở Iraq và Syria, thấp hơn nhiều mức 3.000 tính toán ba tuần trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố trọng tâm của Mỹ tại Iraq, Syria năm 2018 sẽ được chuyển từ tấn công sang hỗ trợ và bình ổn, tái thiết. Ảnh: DOD

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố trọng tâm của Mỹ tại Iraq, Syria năm 2018 sẽ được chuyển từ tấn công sang hỗ trợ và bình ổn, tái thiết. Ảnh: DOD

Từ lời ông Mattis có thể nhớ đến việc chính phủ Trump tới thời điểm này vẫn chưa có kế hoạch rút quân khỏi Syria hay Iraq.

Mỹ hiện có khoảng 2.000 quân ở Syria và Nga đang làm áp lực để Mỹ rút quân, nói rằng sự hiện diện của Mỹ không còn cần thiết khi IS đã bị đánh bại. Nhưng lời ông Mattis cho thấy Mỹ không có vẻ gì sẽ làm điều đó, ít nhất trong thời gian này. Tháng trước, ông Mattis cũng nói cần thiết phải duy trì quân tại khu vực để ngăn IS lớn mạnh trở lại.

Nga đầu tháng này thông báo kế hoạch rút phần lớn quân khỏi Syria nhưng sẽ nâng cấp hai căn cứ quân sự ở Syria để bảo vệ quyền lợi Nga ở khu vực.

Về toàn cầu, Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch sử dụng các lực lượng thông thường nhiều hơn cho một số chiến dịch mà trước đây Mỹ vốn triển khai các lực lượng đặc biệt. Thời gian qua Mỹ đã tăng triển khai các lực lượng đặc biệt thực hiện các chiến dịch chống khủng bố ở châu Phi cũng như các nơi khác và con số thương vong cũng tăng lên.

“Tôi định liệu sẽ sử dụng các lực lượng đa năng cho một số chiến dịch. Trước đây chúng tôi chỉ dùng lực lượng đặc nhiệm. Các lực lượng đa năng có thể thực hiện rất nhiều dạng công việc” - ông Mattis nói với các nhà báo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.