Phe nổi dậy Syria bác tham gia hòa đàm Nga tổ chức

(PLO)- Phe nổi dậy cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh ở Syria, muốn vượt mặt tiến trình hòa bình do Liên Hiệp Quốc bảo trợ ở Geneva (Thụy Sĩ).

Các nhóm phe nổi dậy ở Syria ngày 25-12 đã bác kế hoạch hòa đàm do Nga tổ chức ở TP Sochi (Nga), cho rằng Nga đang cố tìm cách vượt mặt tiến trình hòa bình do Liên Hiệp Quốc (LHQ) bảo trợ ở Geneva (Thụy Sĩ). Phe nổi dậy còn cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh ở Syria.

Trong tuyên bố của mình, khoảng 40 nhóm nổi dậy ở Syria – bao gồm một số nhóm đã từng tham gia các vòng hòa đàm trước do LHQ tổ chức ở Geneva – cho rằng Nga đã không tạo áp lực lên chính phủ Syria để đạt được một giải pháp chính trị.

“Nga đã không có bước đi nhằm giảm nhẹ sự khốn khổ người dân Syria đang phải chịu, và không tạo áp lực lên chính phủ, điều mà Nga nói sẽ đảm bảo các bên bước vào con đường thật sự tiến đến một giải pháp” – Reuters dẫn tuyên bố của phe nổi dậy.

Một tay súng phe nổi dậy uống trà tại thị trấn Dael, gần thủ đô Damacus (Syria) do phe nổi dậy kiểm soát, ngày 22-12. Ảnh: REUTERS

Một tay súng phe nổi dậy uống trà tại thị trấn Dael, gần thủ đô Damacus (Syria) do phe nổi dậy kiểm soát, ngày 22-12. Ảnh: REUTERS

“Nga là một nước xâm lược đã phạm các tội ác chiến tranh chống lại người Syria... Nga sát cánh với quân đội chính phủ, bảo vệ chính phủ về mặt chính trị, và đã ngăn chặn LHQ lên án thể chế Assad trong hơn 7 năm qua” – theo tuyên bố của phe nổi dậy.

Nga luôn nói mục tiêu của mình ở Syria là khủng bố, tuy nhiên theo phe nổi dậy, các cuộc không kích Nga thực hiện trong hơn 2 năm qua đã gây ra cái chết của hàng trăm dân thường.

Nga đang giữ vai trò hàng đầu ở Syria sau khi can thiệp quân sự vào nước này hơn 2 năm trước, nhận được ủng hộ của Iran và cả Thổ Nhĩ Kỳ trong việc bảo trợ tổ chức hòa đàm Syria ở Sochi. Theo kế hoạch, đại hội đối thoại quốc gia Syria sẽ diễn ra ở Sochi trong 2 ngày 29 và 30-1-2018 tới.

Vẫn còn một số nhóm nổi dậy chưa quyết định có tham gia cuộc hòa đàm này hay không. Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura cho rằng kế hoạch triệu tập hòa đàm của Nga không nên xung đột với các vòng hòa đàm của LHQ bảo trợ ở Geneva nhằm chấm dứt nội chiến Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.