Mỹ-Trung tăng cường đối thoại nhằm cải thiện quan hệ

(PLO)- Trong 2 cuộc gặp tại Bắc Kinh cùng ngày, ông Vương Nghị và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, Chủ tịch TQ Hàn Chính và Đặc phái viên Mỹ John Kerry cùng ủng hộ cải thiện quan hệ Mỹ-Trung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày 19-7 tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) Vương Nghị tiếp cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. Cùng ngày, phó Chủ tịch TQ Hàn Chính gặp Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry.

Trong các cuộc gặp trên, hai bên đều ủng hộ cải thiện quan hệ Mỹ-Trung.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger (trái) và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản TQ Vương Nghị hôm 19-7. Ảnh: AP

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger (trái) và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản TQ Vương Nghị hôm 19-7. Ảnh: AP

Trân trọng những người bạn cũ

Cụ thể, tại cuộc gặp ông Kissinger, ông Vương ca ngợi "những đóng góp lịch sử” của ông Kissinger và “vai trò không thể thay thế” của vị cựu ngoại trưởng Mỹ trong quan hệ Trung-Mỹ, theo Tân Hoa Xã.

Ông Vương cũng nói rằng chính sách của Washington đối với Bắc Kinh hiện nay cần “sự khôn khéo ngoại giao kiểu Kissinger” và “sự khuyến khích chính trị kiểu Nixon” (chỉ cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon - người có chuyến thăm lịch sử đến TQ vào năm 1972, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung).

“Chúng tôi trân trọng tình bạn với những người bạn cũ. TQ luôn duy trì chính sách của mình đối với Mỹ dựa các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất” - nhà ngoại giao hàng đầu TQ phát biểu.

Khẳng định sự phát triển của TQ có động lực nội tại mạnh mẽ và logic lịch sử tất yếu, ông Vương nhấn mạnh không ai có thể thay đổi Bắc Kinh và lại càng không thể kiềm chế nước này.

Trong khi đó, vị ngoại trưởng thứ 56 của Mỹ nói rằng mặc dù đã rời khỏi chính trường nhưng ông rất quan tâm đến quan hệ Mỹ-Trung và ủng hộ những nỗ lực gần đây của cả hai bên nhằm cải thiện quan hệ.

Ông Kissinger nhấn mạnh sự ổn định của quan hệ Mỹ-Trung có vai trò quan trọng đối với hòa bình thế giới.

“Dù khó khăn đến đâu, hai bên cũng nên coi nhau bình đẳng, giữ liên lạc, không được cố gắng cô lập hay cắt đứt với đối phương” - ông Kissinger đề nghị.

Mỹ-Trung sẵn sàng hợp tác về khí hậu

Trong khi đó, tại cuộc gặp với ông Kerry, ông Hàn nhấn mạnh TQ sẵn sàng tìm kiếm nền tảng hợp tác chung với Mỹ dựa trên sự tôn trọng các mối quan tâm cốt lõi của nhau, đồng thời tiến hành trao đổi và đối thoại bình đẳng để thực thi Hiệp định Paris và đối phó biến đổi khí hậu, theo tờ China Daily.

Phó Chủ tịch TQ Hàn Chính (phải) trong cuộc gặp với Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry hôm 19-7. Ảnh: XINHUA

Phó Chủ tịch TQ Hàn Chính (phải) trong cuộc gặp với Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry hôm 19-7. Ảnh: XINHUA

Phó Chủ tịch TQ cũng khẳng định đối phó biến đổi khí hậu là khía cạnh quan trọng của hợp tác song phương Mỹ-Trung, đồng thời cho hay Bắc Kinh sẽ theo đuổi triết lý phát triển mới và tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp yêu cầu về phát triển chất lượng cao.

Đáp lại, ông Kerry cho biết Washington sẵn sàng hợp tác cấp cao với Bắc Kinh để hướng tới những kết quả tích cực tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2023 (COP28), dự kiến diễn ra vào cuối năm nay tại Dubai.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc chuyến công tác tới Bắc Kinh, ông Kerry cho hay ông có “những cuộc trò chuyện rất thẳng thắn” với các quan chức cấp cao TQ, theo tờ South China Morning Post.

“Có rất nhiều điều mà chúng tôi thống nhất rất rõ ràng nhưng cũng có một số vấn đề cần thêm một ít thời gian để giải quyết” - ông Kerry cho hay.

Bên cạnh đó, ông Kerry giải thích rằng sở dĩ hai nước không đưa ra tuyên bố chung trong chuyến thăm TQ lần này là vì “chúng tôi chưa tìm ra con đường rõ ràng để hai bên có thể đạt được những gì họ mong muốn".

Dù vậy, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ cho biết Washington và Bắc Kinh đều đồng ý sắp xếp một cuộc gặp tiếp theo “trong những tuần tới” để thảo luận về các vấn đề như năng lượng tái tạo.

Các cuộc gặp trên diễn ra sau chuyến thăm TQ của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhằm tìm cách phá băng quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.