Mỹ, Trung Quốc... vẫn mua nhiều cà phê, trái cây Việt Nam

(PLO)- Trong khi các mặt hàng nông sản khác đều giảm thì cà phê, hạt điều và rau quả vẫn tăng bất chấp ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19.

Bộ NN&PTNT cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản bốn tháng năm 2020 ước đạt gần 21,1 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 11,9 tỉ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ; nhập khẩu khoảng 9,17 tỉ USD, giảm 5,2%.

Như vậy, giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt gần 2,8 tỉ USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước

Đáng chú ý, bốn tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu cà phê đạt 1,1 tỉ USD, tăng 1,5%; hạt điều đạt 948 triệu USD, tăng hơn 4,5%, sản lượng còn tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2019. Mặt hàng rau quả bốn tháng đầu năm xuất khẩu đạt giá trị 203 triệu USD, tăng 5%.

Thị trường Trung Quốc, Mỹ, EU vẫn nhập nhiều các mặt hàng này. Trung Quốc vẫn là thị trường chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2,8 tỉ USD, giảm 17,7% so với cùng kỳ và chiếm 23,4% thị phần. Tiếp đến là Mỹ ước đạt 2,78 tỉ USD, giảm gần 14% so với cùng kỳ và chiếm trên 23% thị phần. Thị trường EU ước đạt 1,3 tỉ USD, giảm gần 2% và chiếm gần 11% thị phần.

Hạt điều, cà phê, trái cây vẫn là những mặt hàng xuất khẩu tăng bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Bên cạnh đó, nhiều thị trường tăng nhập khẩu hàng nông sản từ Việt Nam trong bốn tháng đầu năm 2020 như Nhật Bản đạt gần 1,1 tỉ USD, tăng gần 3%. Các nước ASEAN đạt gần 1,3 tỉ USD, tăng trên 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, bức tranh chung thì kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản bốn tháng qua cũng sụt giảm gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt gần 12 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.