(PLO)- Ngành rau quả tại Việt Nam cho biết tình trạng thiếu trung tâm kiểm nghiệm và nhiều bất cập khác đang cản trở năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp.
(PLO)- Ước tính sơ bộ trong quý 1-2026, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt gần 1,48 tỉ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái
(PLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết sẽ rà soát, đề xuất các chính sách tín dụng như giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Đông.
(PLO)- Ngay trong những tháng đón chào năm 2026, nhiều doanh nghiệp của các ngành nghề đã nỗ lực thực hiện các đơn hàng xuất khẩu và đặt nhiều kỳ vọng cho việc thu ngoại tệ trong năm 2026.
(PLO)- Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam đạt 3,2 tỉ USD. Đến năm 2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đạt 8,6 tỉ USD.
(PLO)- Các sản phẩm trái cây như táo, cherry và việt quất từ Mỹ, Úc, New Zealand... dự kiến sẽ ngày càng phổ biến hơn trong các hệ thống siêu thị hiện đại.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng cho biết, năm 2025, tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt khá cao, ước đạt 3,7-3,92%.
(PLO)- Bất chấp nhiều khó khăn về thị trường và quy định kiểm dịch, ngành rau quả của Việt Nam vẫn đạt giá trị xuất khẩu kỷ lục với 8,56 tỉ USD, tăng đến 20% so với năm 2024.
(PLO)- Trung Quốc vẫn là thị trường thu mua rau quả nhiều nhất của Việt Nam.
(PLO)- Năm 2024, xuất khẩu Việt Nam bùng nổ với hàng loạt kỷ lục chưa từng có.
(PLO)- 11 tháng, ngành nông nghiệp xuất khẩu gần 48 tỉ USD, giá trị xuất siêu đạt hơn 10 tỉ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ.
(PLO)- Rau muống, rau ngót, rau đay... là những loại rau chứa hàm lượng chất sắt, vitamin C và A vô cùng phong phú.
(PLO)- Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, 10 tháng năm 2023 xuất khẩu rau quả đạt gần 5 tỉ USD trong đó sầu riêng đạt 1,6-1,7 tỉ USD.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, dự báo lúa gạo và trái cây sẽ là hai mặt hàng xuất khẩu đạt kỷ lục mới trong năm 2023.