Mỹ: Trung Quốc sẽ bị cô lập nếu không hợp tác điều tra nguồn gốc COVID-19

(PLO)- Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố chính quyền Trung Quốc phải lựa chọn rõ ràng giữa việc hợp tác điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 hoặc sẽ bị cô lập trong cộng đồng quốc tế.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Fox News hôm 20-6, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố Trung Quốc sẽ phải đối mặt với "sự cô lập trong cộng đồng quốc tế" nếu không hợp tác điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19.

"Đó là một cơ chế ngoại giao, tập hợp các quốc gia trên thế giới để gây áp lực chính trị và ngoại giao lên Trung Quốc, một phần cốt lõi của nỗ lực mà chúng tôi đang thực hiện để yêu cầu Trung Quốc lựa chọn rõ ràng: Hoặc họ sẽ cho phép các chuyên gia tiến hành điều tra thực sự về nguồn gốc dịch bệnh, hoặc họ sẽ phải đối mặt với sự cô lập trong cộng đồng quốc tế" - ông Sullivan nói.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: FOX NEWS

Ông không nêu rõ Bắc Kinh đã ngăn cản cuộc điều tra trước đó được tiến hành một cách minh bạch như thế nào, đặc biệt liên quan đến cuộc điều tra của nhóm các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại TP Vũ Hán hồi đầu năm.

Các chuyên gia của WHO đã kết luận rằng rất khó có khả năng virus gây nên COVID-19 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và thay vào đó, họ cho rằng đại dịch chết người đã được truyền sang người từ các loài động vật hoang dã.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đồng thời khẳng định Mỹ không chỉ dựa vào Trung Quốc để điều tra nguồn gốc đại dịch mà sẽ tự mình tiến hành việc này.

"Dựa vào những phân tích của chính chúng tôi và nỗ lực của các cơ quan tình báo, Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo chúng tôi làm việc với các đồng minh và đối tác để tiếp tục điều tra cho đến khi tìm hiểu sâu về cách virus này xâm nhập vào thế giới" - ông Sullivan cho hay.

Trước đó, vào tháng 5, ông Biden công bố việc phát hành một bản báo cáo của tình báo Mỹ về nguồn gốc đại dịch COVID-19, nói rằng bản báo cáo sẽ sớm được công khai trừ khi có bất cứ thông tin gì được cung cấp thêm, theo Fox News.

Trong khi các nước trên thế giới vẫn đang đối mặt với đại dịch, một cuộc tranh luận sôi nổi về nguồn gốc dịch bệnh đã nổ ra với nhiều ý kiến cho rằng virus có thể đã thoát ra khỏi một phòng thí nghiệm tại Viện Virus học Vũ Hán, điều mà chính quyền Trung Quốc nhiều lần phủ nhận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.