Chuyên gia Trung Quốc: Nên hướng điều tra nguồn gốc COVID-19 sang Mỹ

(PLO)- Một chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc nêu lý do Mỹ nên là ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19.   

Một chuyên gia dịch tễ học cao cấp của Trung Quốc cho biết Mỹ nên là ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra về nguồn gốc COVID-19, sau khi một nghiên cứu cho thấy bệnh này có thể đã lưu hành ở đó sớm nhất là vào tháng 12-2019, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 17-6.

Nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) công bố tuần này cho thấy ít nhất bảy người ở năm bang của Mỹ đã bị nhiễm SARS-CoV-2, loại virus gây dịch COVID-19, vài tuần trước khi Mỹ báo cáo các trường hợp chính thức đầu tiên của nước này.

Một nghiên cứu chung của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung Quốc được công bố vào tháng 3 cho biết COVID-19 rất có thể có nguồn gốc từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã của quốc gia này, trong đó virus lây truyền từ dơi sang người qua một loài trung gian.

Nguồn gốc dịch COVID-19 tiếp tục là căn nguyên gây căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. Ảnh: MALAY MAIL

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã thúc đẩy giả thuyết rằng COVID-19 xâm nhập Trung Quốc từ nước ngoài thông qua thực phẩm đông lạnh bị ô nhiễm, trong khi một số chính trị gia nước ngoài cũng đang kêu gọi điều tra thêm về khả năng nó bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm, theo hãng tin Reuters.

Ông Zeng Guang, trưởng nhóm dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, hôm 16-6 nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng sự chú ý nên chuyển sang Mỹ, quốc gia đã chậm kiểm tra người trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát, và cũng là nơi tập trung nhiều phòng thí nghiệm sinh học.

“Tất cả các đối tượng liên quan đến vũ khí sinh học mà nước này có đều phải được giám sát chặt chẽ” – ông Zheng Guang nói.

Hôm 16-6, khi bình luận về nghiên cứu của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết hiện đã “rõ ràng” đợt bùng phát COVID-19 có “nhiều nguồn gốc” và các quốc gia khác nên hợp tác với WHO.

Nguồn gốc đại dịch COVID-19 đã trở thành căn nguyên gây căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ, với phần lớn sự tập trung gần đây nhằm vào Viện Virus Vũ Hán (WIV), đặt tại TP Vũ Hán của Trung Quốc - nơi ghi nhận đợt bùng phát dịch đầu tiên vào cuối năm 2019.

Trung Quốc đã bị chỉ trích vì thiếu minh bạch khi tiết lộ dữ liệu về các ca bệnh ban đầu cũng như các loại virus được nghiên cứu tại WIV.

Một báo cáo của phòng thí nghiệm quốc gia của chính phủ Mỹ đã kết luận rằng vi rút đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là chính đáng, tờ The Wall Street Journal đưa tin hồi đầu tháng này.

Một nghiên cứu trước đây đã nêu ra khả năng SARS-CoV-2 có thể đã lưu hành ở châu Âu vào đầu tháng 9, nhưng các chuyên gia cho biết điều này không nhất thiết có nghĩa là nó không bắt nguồn từ Trung Quốc, nơi nhiều virus chủng Corona giống SARS đã được tìm thấy ở động vật hoang dã.

Reuters hôm 16-6 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Trung Quốc đang nỗ lực biểu hiện là một quốc gia có trách nhiệm trong đại dịch COVID-19, nhưng vẫn chưa rõ liệu Bắc Kinh có thực sự nỗ lực tìm hiểu nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.