Ông Biden hoài nghi việc Trung Quốc muốn tìm hiểu nguồn gốc COVID-19

(PLO)- Tổng thống Mỹ cho biết Trung Quốc đang nỗ lực là quốc gia có trách nhiệm, tuy nhiên ông hoài nghi về việc Bắc Kinh có thực sự muốn điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 hay không.

Hãng Reuters hôm 16-6 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Trung Quốc đang nỗ lực biểu hiện là một quốc gia có trách nhiệm trong đại dịch COVID-19 nhưng vẫn chưa rõ liệu Bắc Kinh có thực sự nỗ lực tìm hiểu nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 hay không.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Patrick Semansky/AP

Khi được hỏi về khả năng sẽ điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên cương vị “một người bạn cũ với một người bạn cũ” để đề nghị Bắc Kinh cho phép các điều tra viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiến hành điều tra nguồn gốc đại dịch một lần nữa, Tổng thống Biden đã nói: “Thẳng thắn rằng, chúng tôi biết rõ về nhau, nhưng chúng tôi không phải là những người bạn cũ. Đó chỉ là mối quan hệ công việc thuần túy”.

Ông cũng bày tỏ sự hoài nghi về mức độ hợp tác của Trung Quốc trong cuộc điều tra nguồn gốc dịch của WHO.

“Trung Quốc đang nỗ lực tự biểu hiện là một quốc gia có trách nhiệm và rất thân thiện, và họ đang cố gắng để tuyên truyền cách họ đã giúp thế giới trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 cũng như phân phối vaccine” - ông Biden nhận định.

“Nhìn xem, có những điều nhất định bạn không cần phải giải thích với người dân trên thế giới bởi họ chỉ nhìn vào các kết quả. Có phải Trung Quốc đang thực sự cố gắng đi đến tận cùng của việc này không?” - Tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng thống Biden hồi tháng trước đã yêu cầu các phụ tá gia tăng nỗ lực tìm câu trả lời về nguồn gốc đại dịch COVID-19, đồng thời cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đang xem xét các giả thuyết, bao gồm khả năng virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm tại Trung Quốc.

Nhóm điều tra của tổ chức WHO đã dành bốn tuần tại thành phố Vũ Hán vào đầu năm nay cùng với các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Báo cáo điều tra được WHO công bố hồi tháng 3 nói virus có khả năng lan truyền từ dơi sang người, còn giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm là “cực kỳ không có khả năng”.

Tuy nhiên, Washington nhận định rằng báo cáo trên “không đủ và không thể kết luận”.

Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố việc “chính trị hóa” nguồn gốc đại dịch COVID-19 sẽ cản trở các cuộc điều tra. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.