Mỹ: Trung Quốc dùng chiến thuật cưỡng bức trên biển Đông

(PLO)- Thời gian tới Trung Quốc sẽ tiếp tục đà cải tạo cũng như tăng trang bị thiết bị cho biển Đông.

Trung Quốc đã cải tạo trái phép hơn 3.200 ha đất ở các đảo, đá trên biển Đông trong hai năm qua. “Trung Quốc sử dụng chiến lược đi từng bước để tăng kiểm soát vùng biển tranh chấp và tránh nguy cơ xung đột quân đội. Trung Quốc đã dùng các chính sách thương mại để cưỡng bức, đè nén các nước trong tranh chấp ở biển Đông và có thể sẽ tiếp tục dùng chiến thuật này với các tranh chấp trong tương lai”.

Đây là nội dung báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự Trung Quốc do Bộ Quốc phòng Mỹ soạn thảo trình lên Quốc hội ngày 13-5, theo báo Wall Street Journal (Mỹ).

Trung Quốc đã triển khai tên lửa phòng không ra đảo Phú Lâm đầu năm nay. (Ảnh: GETTY IMAGES)

Báo cáo có đưa nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy quá trình cải tạo trái phép biển Đông của Trung Quốc trong hai năm qua. Đến cuối năm 2015, Trung Quốc về cơ bản đã hoàn thành các hạng mục giúp tạo thuận lợi cho việc tiếp cận đảo, đá ở biển Đông như xây dựng ba cầu cảng nhân tạo có khả năng đón các tàu cỡ lớn, xây dựng ba sân bay.

Báo cáo dự đoán thời gian tới Trung Quốc sẽ tiếp tục đà cải tạo cũng như tăng trang bị thiết bị cho biển Đông.

Năm 2015 Trung Quốc chi tiêu quân sự hơn 180 tỉ USD, cao hơn ngân sách quốc phòng chính thức năm này tới 40 tỉ USD. Báo cáo dự đoán Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng khoảng 9,8% mỗi năm trong tương lai, bất kể đang phải đối mặt với các thách thức kinh tế.

Trong báo cáo, Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị lãnh thổ Đài Bắc - Trung Hoa tiếp tục tăng chi tiêu quân sự, tăng đầu tư vào công nghệ quân sự nhằm tăng khả năng đối phó Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột.

Tại cuộc họp báo công bố báo cáo ngày 13-5, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Abraham M. Denmark cho biết thời gian tới Mỹ vẫn sẽ duy trì ưu tiên quân đội. Chính phủ Tổng thống Obama đang mong muốn sẽ chi cho quân đội khoảng 583 tỉ USD trong năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.