Mỹ, Trung Quốc cùng lúc có động thái rắn liên quan Nga

(PLO)- Mỹ và Trung Quốc cảnh báo lẫn nhau liên quan việc Washington cáo buộc các công ty Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc gặp người đồng cấp Mỹ Kurt Campbell tại thủ đô Washington D.C (Mỹ), theo hãng tin Reuters.

Theo thông cáo đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Mã và ông Campbell trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về quan hệ Trung-Mỹ cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Riêng về vấn đề Ukraine, ông Mã kêu gọi Mỹ ngừng "bôi nhọ” Trung Quốc cũng như ngừng áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với các công ty Trung Quốc.

Trung Quốc hỗ trợ Nga.jpeg
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell (trái) và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

“Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ truyền bá sự giả dối và đổ lỗi cho Trung Quốc về vấn đề Ukraine. Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình và yêu cầu Mỹ ngừng bôi nhọ, gây áp lực lên Trung Quốc, cũng như ngừng áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương một cách bừa bãi đối với các công ty Trung Quốc và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine” - theo thông cáo.

Trong khi đó, theo thông cáo về cuộc gặp đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Campbell đã nêu lên những lo ngại nghiêm trọng của Mỹ về việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, điều vốn có thể làm suy yếu an ninh châu Âu.

Cũng trong ngày 31-5, phát biểu trước cuộc họp với những người đồng cấp Nhật và Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cảnh báo rằng Washington và các quốc gia khác có thể thực hiện các bước chống lại các công ty và tổ chức tài chính Trung Quốc mà Mỹ cáo buộc hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

“Tôi nghĩ chúng tôi chủ yếu tập trung vào các công ty Trung Quốc đã tham gia một cách có hệ thống vào việc hỗ trợ Nga” - ông Campbell cho hay.

“Sẽ có những bước đi được thực hiện, không chỉ từ phía Mỹ mà cả các quốc gia khác, báo hiệu sự bất bình sâu sắc của chúng tôi về những gì Trung Quốc đang tìm cách thực hiện trong mối quan hệ với Nga trên chiến trường Ukraine” - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ lưu ý.

Cùng ngày, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo nhấn mạnh rằng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cần phải gửi một thông điệp tới Trung Quốc rằng các công ty của họ cần đưa ra lựa chọn giữa kinh doanh với các nền kinh tế Mỹ và EU hoặc cung cấp cho Nga hàng hóa lưỡng dụng.

Ông Adeyemo cho biết mọi quốc gia trong liên minh áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga và mọi quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải nói rõ với Bắc Kinh rằng việc Trung Quốc hỗ trợ Nga liên quan cơ sở công nghiệp quân sự của Moscow là không thể chấp nhận được.

“Hãy nói rõ với các công ty Trung Quốc rằng tất cả chúng ta đều sẵn sàng sử dụng các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu để buộc họ phải chịu trách nhiệm” - ông Adeyemo nhấn mạnh.

plo.jpeg
Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Theo vị quan chức Mỹ này, Nga vào năm ngoái nhập khẩu 5,2 tỉ USD hàng hoá lưỡng dụng từ Trung Quốc, tăng hơn 40% so với năm 2022.

“Không có quốc gia nào khác, bất chấp những gì Trung Quốc sẽ nói với chúng ta, có khả năng cung cấp cho Nga số lượng máy công cụ, vi điện tử, bộ phận động cơ và các hàng hóa khác mà Điện Kremlin cần để chế tạo vũ khí mà họ lựa chọn” - ông Adeyemo nói.

Ông Adeyemo cáo buộc rằng mặc dù Bắc Kinh có thể không gửi xe tăng và tên lửa tới Nga nhưng Moscow “không thể sản xuất những vũ khí này trên quy mô lớn hoặc tiếp tục cuộc chiến nếu không có sự hỗ trợ từ các công ty và tổ chức tài chính ở Trung Quốc”.

Do đó, ông Adeyemo cảnh báo rằng việc không thuyết phục được Trung Quốc ngừng bán hàng hóa lưỡng dụng cho Nga sẽ gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia châu Âu.

Bắc Kinh chưa phản hồi về phát ngôn trên của ông Adeyemo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.