Mỹ trừng phạt 4 quan chức Trung Quốc liên quan đến Hong Kong

(PLO)- Mỹ trừng phạt thêm bốn quan chức Trung Quốc và phong toả tài sản của họ vì cho rằng những cá nhân này làm suy yếu quyền tự trị của Hong Kong.

Hôm 9-11, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Mỹ đã trừng phạt thêm bốn quan chức Trung Quốc vì cáo buộc làm suy yếu quyền tự trị của Hong Kong, tờ The Straits Times đưa tin.

Trước đó, vào hồi tháng 8, Mỹ đã đưa ra danh sách trừng phạt 11 quan chức thân Trung Quốc và Hong Kong, trong đó có Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga vì những cá nhân này đã góp phần làm “xói mòn quyền tự trị” và “đàn áp tự do” ở Hong Kong, theo đài ABC.

Hôm 9-11, Bộ Tài chính thông báo Mỹ đã thêm bốn cá nhân Trung Quốc vào danh sách trừng phạt trên.

Theo hãng tin Reuters, bốn quan chức này là Phó Giám đốc Văn phòng các Vấn đề Hong Kong và Macau Deng Zhonghua, Phó ủy viên cảnh sát Hong Kong Edwina Lau và hai quan chức tại văn phòng an ninh quốc gia mới thành lập ở Hong Kong Li Jiangzhou và Li Kwai-wah.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các quan chức này sẽ bị cấm đến Mỹ và mọi tài sản liên quan đến Mỹ sẽ bị phong toả.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: THE INDIAN EXPRESS

Ông Pompeo nói rằng đây là quyết tâm của Mỹ buộc các nhân vật chủ chốt ở Hong Kong phải chịu trách nhiệm về việc phớt lờ các quyền tự do của người dân Hong Kong và làm suy yếu quyền tự trị của thành phố.

Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về hành động trên.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Washington nhằm gây áp lực với Bắc Kinh vì Trung Quốc đã áp luật an ninh quốc gia lên Hong Kong hồi đầu tháng 7. Mỹ cho rằng hành động này của Bắc Kinh đã vi phạm nghiêm trọng cam kết “Một quốc gia, hai chế độ” của Trung Quốc, theo Reuters. 

Vào tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã tuyên bố chấm dứt các ưu đãi thương mại đối với Hong Kong. Theo đó, đặc khu này sẽ được Mỹ đối xử như đối với Trung Quốc đại lục, cụ thể là Hong Kong sẽ "không có đặc quyền, không được đối xử đặc biệt về kinh tế và không có xuất khẩu công nghệ nhạy cảm."

Sau đó, vào tháng 8 thì Mỹ đưa ra danh sách trừng phạt 11 quan chức Trung Quốc và Hong Kong.

Phản ứng lại những hành động trên, Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt "các hành động sai trái" đối với Hong Kong. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tái khẳng định quan điểm của Bắc Kinh rằng các vấn đề ở Hong Kong là chuyện nội bộ của Trung Quốc.

Chính quyền Hong Kong cho biết họ "phản đối mạnh mẽ" và "lên án" quyết định của chính quyền ông Trump. Hong Kong nói rằng thành phố này sẽ khiếu nại hành vi của Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ngoài ra, Tổng thống tân cử Joe Biden cũng đã chỉ trích gay gắt chính quyền Bắc Kinh về các vấn đề nhân quyền, bao gồm cuộc trấn áp người biểu tình tại Hong Kong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.