Mỹ-Trung nhất trí giảm thuế đối với hàng hoá của nhau trong 90 ngày

(PLO)- Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý dỡ bỏ đáng kể thuế quan áp lên hàng hóa của nhau trong thời hạn 90 ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý dỡ bỏ đáng kể thuế quan áp lên hàng hóa của nhau trong thời hạn 90 ngày, đài CNN dẫn tuyên bố chung được hai nước công bố ngày 12-5.

Thông báo được đưa ra sau một loạt cuộc đàm phán thương mại kéo dài suốt cuối tuần qua giữa các quan chức hai nước tại Geneva (Thụy Sĩ).

Theo tuyên bố chung, Mỹ sẽ tạm thời hạ thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống 30%, trong khi Trung Quốc sẽ cắt giảm thuế đối với hàng nhập khẩu của Mỹ từ 125% xuống 10%.

Các bên các kết thực hiện việc giảm thuế trước ngày 14-5.

Mỹ và Trung Quốc
Mỹ-Trung nhất trí giảm thuế đối với hàng hoá của nhau trong 90 ngày. Ảnh: CNN

Theo tuyên bố, Mỹ và Trung Quốc cũng nhất trí thiết lập "một cơ chế để tiếp tục thảo luận về quan hệ kinh tế và thương mại" do Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer dẫn đầu.

“Những cuộc thảo luận này có thể được tiến hành luân phiên tại Trung Quốc và Mỹ, hoặc một quốc gia thứ ba theo thỏa thuận của các bên. Khi cần thiết, hai bên có thể tiến hành tham vấn cấp độ làm việc về các vấn đề kinh tế và thương mại có liên quan” - tuyên bố cho biết thêm.

Trước đó, ngày 11-5, quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước tại Geneva đã kết thúc với kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng Hà cho biết một tuyên bố chung sẽ được công bố tại Geneva vào ngày 12-5. Phó Bộ trưởng Thương mại Lý Thành Cương nói rằng tuyên bố này sẽ chứa đựng “tin vui cho thế giới”.

Ông Hà mô tả các cuộc đàm phán là “thẳng thắn, sâu sắc và có tính xây dựng” về các vấn đề mà cả hai quốc gia cùng quan tâm, theo đài CCTV.

Về phía Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hai nước đã đạt “tiến bộ đáng kể” trong các cuộc đàm phán và cũng cho biết chi tiết sẽ được công bố vào ngày 12-5.

Ông Greer mô tả kết quả của các cuộc đàm phán tại Geneva là “một thỏa thuận mà chúng tôi đạt được với các đối tác Trung Quốc” sẽ giúp giảm thâm hụt thương mại toàn cầu của Mỹ lên tới 1.200 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.