Mỹ-Trung đàm phán tích cực tại Geneva, sẽ sớm công bố chi tiết

(PLO)- Quan chức Mỹ và Trung Quốc nói rằng các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước tại Geneva (Thuỵ Sĩ) là “thẳng thắn, sâu sắc và có tính xây dựng”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-5, quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước tại Geneva (Thuỵ Sĩ) đã kết thúc với kết quả tích cực, theo hãng tin Reuters.

Hai bên không công bố chi tiết kết quả của hai ngày đàm phán.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cho biết một tuyên bố chung sẽ được công bố tại Geneva vào ngày 12-5. Phó Bộ trưởng Thương mại Lý Thành Cương nói rằng tuyên bố này sẽ chứa đựng “tin vui cho thế giới”.

Ông Hà mô tả các cuộc đàm phán là “thẳng thắn, sâu sắc và có tính xây dựng” về các vấn đề mà cả hai quốc gia cùng quan tâm, theo đài CCTV.

đàm phán thương mại Mỹ-Trung
Phái đoàn đàm phán Trung Quốc tại Geneva. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

“Cuộc họp đã đạt được tiến bộ đáng kể và đạt được thỏa thuận quan trọng” - ông Hà nói.

Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý thiết lập một cơ chế tư vấn mới về các vấn đề thương mại và kinh tế, với các chi tiết liên quan sẽ được hoàn tất càng sớm càng tốt, ông Hà cho biết thêm.

Về phía Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hai nước đã đạt “tiến bộ đáng kể” trong các cuộc đàm phán và cũng cho biết chi tiết sẽ được công bố vào ngày 12-5.

Ông Greer mô tả kết quả của các cuộc đàm phán tại Geneva là “một thỏa thuận mà chúng tôi đạt được với các đối tác Trung Quốc” sẽ giúp giảm thâm hụt thương mại toàn cầu của Mỹ lên tới 1.200 tỉ USD.

đàm phán thương mại2.jpg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) và đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu sau đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Geneva (Thuỵ Sĩ) ngày 11-5. Ảnh: AFP

“Và như Bộ trưởng Bessent đã chỉ ra, đây là hai ngày đàm phán rất có tính xây dựng. Điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng tôi đã có thể đạt được thỏa thuận nhanh chóng, điều này phản ánh rằng có thể sự khác biệt không lớn như người ta nghĩ” - ông Greer nói thêm.

Ông Greer gọi phái đoàn Trung Quốc là “những nhà đàm phán cứng rắn”.

Cả Washington và Bắc Kinh đều không đề cập đến bất kỳ thỏa thuận nào về việc cắt giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc (145%) và thuế quan của Trung Quốc đối với hàng hóa Mỹ (125%).

Cuộc họp tại Thuỵ Sĩ là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức kinh tế cấp cao của Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức và công bố các mức thuế đối ứng lên toàn cầu.

Trung Quốc nhiều lần khẳng định rằng thuế quan phải được giảm trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Ông Trump ngày 7-5 nói rằng mức thuế 80% đối với hàng hóa Trung Quốc “có vẻ hợp lý”, đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo Mỹ gợi ý một mục tiêu giảm thuế cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.