Mỹ triển khai tàu khu trục USS Benfold tuần tra hàng hải gần Hoàng Sa

(PLO)-  Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết ngày 13-7 đã triển khai tàu khu trục USS Benfold tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ, ngày 13-7, tàu khu trục USS Benfold (DDG 65) được triển khai tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép).

Sau khi kết thúc hoạt động, tàu USS Benfold tiếp tục hoạt động ở Biển Đông, theo thông tin trên trang web của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ.

Tàu khu trục USS Benfold thuộc Hải quân Mỹ. Ảnh: HẠM ĐỘI 7

Tàu khu trục USS Benfold thuộc Hải quân Mỹ. Ảnh: HẠM ĐỘI 7

Theo thông báo của Hạm đội 7, hoạt động tự do hàng hải (FONOP) hôm 13-7 “duy trì các quyền, tự do và việc sử dụng hợp pháp biển được công nhận trong luật pháp quốc tế” bằng cách “thách thức yêu sách của Trung Quốc đối với các đường cơ sở thẳng quanh quần đảo Hoàng Sa”.

“Các yêu sách hàng hải trái pháp luật và rộng lớn ở Biển Đông đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do trên biển, gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, thương mại tự do và thương mại không bị cản trở, và tự do về cơ hội kinh tế cho các quốc gia ven Biển Đông” – thông báo nêu.

Theo thông báo, Mỹ thách thức các yêu sách hàng hải quá mức trên khắp thế giới.

“Luật biển quốc tế, được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, quy định một số quyền và tự do cũng như việc sử dụng biển hợp pháp cho tất cả quốc gia. Cộng đồng quốc tế có vai trò lâu dài trong việc duy trì quyền tự do của các vùng biển, vốn rất quan trọng đối với an ninh, ổn định và thịnh vượng toàn cầu” – Hạm đội 7 khẳng định.

Thông báo nêu rõ Mỹ phản đối tuyên bố hồi năm 1996 của Trung Quốc về đường cơ sở thẳng quanh quần đảo Hoàng Sa.

Theo đó, phía Washington nhấn mạnh đường cơ sở thẳng do Trung Quốc tuyên bố quanh quần đảo Hoàng Sa vi phạm luật biển quốc tế được phản ánh trong Điều 7 của UNCLOS.

Hạm đội 7 cho biết lực lượng Mỹ “hoạt động ở Biển Đông hàng ngày, như đã làm trong hơn một thế kỷ qua”. Lực lượng Mỹ thường xuyên hoạt động với sự phối hợp chặt chẽ cùng các đồng minh và đối tác cùng chí hướng, nhằm duy trì một trật tự quốc tế tự do và rộng mở, thúc đẩy an ninh và thịnh vượng.

“Tất cả hoạt động của chúng tôi được thực hiện một cách an toàn, chuyên nghiệp và phù hợp với luật pháp quốc tế. Các hoạt động chứng minh rằng Mỹ sẽ thực hiện các chuyến bay, hải trình và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép” – Hạm đội 7 cho hay.

Hãng Reuters dẫn lời ông Điền Quân Lý - người phát ngôn Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc - hôm 13-7 cho biết quân đội nước này đã triển khai lực lượng không quân, hải quân theo dõi và xua đuổi tàu khu trục USS Benfold của Mỹ hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa.

Việt Nam đã nhiều lần khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.