Mỹ tiếp tục đưa vào danh sách đen hàng loạt công ty công nghệ Trung Quốc

(PLO)- Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết Washington đã đưa vào danh sách đen tổng cộng 27 công ty và doanh nghiệp, trong đó có 12 doanh nghiệp Trung Quốc.

Chính quyền Mỹ hôm 24-11 đã đưa vào danh sách đen nhiều công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao do lo ngại về an ninh quốc gia và nguy cơ quân đội Bắc Kinh tiếp cận công nghệ của Washington.

Đài CNBC cho hay chính quyền Mỹ đã đưa vào danh sách đen tổng cộng 27 công ty và doanh nghiệp, trong đó có 12 doanh nghiệp Trung Quốc và hai đơn vị liên kết tại Nhật Bản và Singapore.

Bộ Thương mại Mỹ đặc biệt nhắm đến tám công ty Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn việc nước này tiếp cận công nghệ lượng tử. 

Theo đó, cơ quan Mỹ cho rằng các doanh nghiệp này có thể hỗ trợ quân đội Trung Quốc mua lại năng lực chống công nghệ tàng hình, chống tàu ngầm và giải mã hóa của Washington.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo. Ảnh: CNBC

Danh sách trên gồm ba công ty liên kết của tập đoàn Corad Technology Limited của Trung Quốc, đã bị đưa vào danh sách đen trước đó vào năm 2019. Ba công ty này bị cáo buộc đóng vai trò trong việc bán công nghệ của Mỹ và các nước phương Tây cho chương trình quân sự và không gian của Iran.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), các công ty này còn hợp tác bán công nghệ vũ khí cho Iran và các tổ chức có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Washington cũng đưa 13 công ty Pakistan vào danh sách đen với cáo buộc có liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Danh sách của Mỹ còn bao gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và hàng không vũ trụ.

Quốc kỳ Mỹ (bên phải) và quốc kỳ Trung Quốc (bên trái). Ảnh: REUTERS

“Thương mại và giao dịch toàn cầu nên ủng hộ cho hòa bình, thịnh vượng và việc làm thu nhập tốt, thay vì những nguy cơ an ninh quốc gia” - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nhấn mạnh.

Bà Raimondo đồng thời cam kết sẽ sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu một cách hiệu quả để bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ.

Hiện phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vẫn chưa trả lời khi được yêu cầu bình luận về động thái của chính quyền Mỹ, CNBC đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.