Mỹ thừa nhận 'giết nhầm' 30 binh sĩ Iraq

(PLO)- Lầu Năm Góc thừa nhận rằng cuộc không kích chống IS do liên quân Mỹ chỉ huy thực hiện hôm 18-12 có thể đã giết nhầm các quân nhân Iraq.

Theo Sputnik, phía quân đội Mỹ nói đây là một sự cố “bắn nhầm chiến hữu”.

Sau khi nhận được thông tin từ lực lượng an ninh Iraq gần  Fallujah, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành nhiều cuộc không kích chống IS. Và “những báo cáo ban đầu cho biết có khả năng một trong các cuộc không kích trên đã vô tình giết chết các binh sĩ Iraq”, Sputnik trích dẫn tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết.

Tiêm kích F-15E Strike Eagle (Đại bàng tấn công) của Không quân Mỹ tiến hành không khích ở Iraq và Syria. (Ảnh: Reuters) 

“Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra toàn diện nhằm tìm ra sự thật”, tuyên bố tiếp tục. “Trước đó, liên quân Mỹ chưa từng để xảy ra sự cố “bắn nhầm chiến hữu” ở Iraq trong suốt chiến dịch Operation Inherent Resolve (tạm dịch: Chiến dịch Nhổ tận gốc)”.

Chỉ vài giờ trước đó, Lầu Năm Góc đã bác bỏ báo cáo của Iraq rằng một cuộc không kích Mỹ đã giết nhầm ít nhất một binh sĩ Iraq và làm thương nhiều người khác.

Theo Hakim al-Zamili, Chủ tịch Ủy ban an ninh và Quốc phòng thuộc Quốc hội Iraq, cuộc không kích chống IS của liên quân Mỹ hôm 18-12 ở thị trấn al-Naimiya, tỉnh al-Fallujah, đã khiến 30 binh sĩ thuộc lữ đoàn 55 của quân đội Iraq thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Tuy nhiên ban đầu, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Major Roger Cabiness tuyên bố những báo cáo từ phía Iraq là “không đúng”.

Theo trung tâm chỉ huy ở Baghdad của quân đội Iraq, cuộc không kích này do quân đội Iraq yêu cầu và nhắm vào lực lượng dưới mặt đất. Tuy nhiên, cuộc không kích được phát động mà không cập nhật vị trí của các binh sĩ. 

Trung tâm chỉ huy ở Baghdad cho biết thời tiết xấu là nguyên nhân khiến liên quân không thể phân biệt được đâu là binh sĩ Iraq đâu là lực lượng kẻ thù.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.