Mỹ thừa nhận Al Qaeda lấn sân ở Yemen

(PL)- Ba bên Mỹ-Nhật-Hàn Quốc nỗ lực tìm kiếm giải pháp hợp tác quốc phòng.

Tại cuộc họp báo cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani ở Tokyo vào chiều 8-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã thừa nhận tổ chức khủng bố Al Qaeda trên bán đảo Ả Rập đang lấn chiếm ở Yemen.

Ông khẳng định: “Từ lâu đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với phương Tây, bao gồm cả Mỹ và chúng tôi sẽ tiếp tục tiêu diệt bọn chúng”.

Ông giải thích: “Chắc chắn tiến hành chiến dịch chống khủng bố luôn dễ dàng hơn nếu có một chính phủ ổn định chấp nhận hợp tác. Nhưng không phải bởi vì bối cảnh như thế không có ở Yemen mà chiến dịch phải dừng lại”.

Ông khẳng định do tình hình Yemen như thế, Mỹ sẽ làm theo cách khác và hy vọng trật tự sẽ được tái lập ở Yemen.

Ông lập luận tại Yemen không chỉ chăm chăm tiêu diệt bọn khủng bố Al Qaeda trên bán đảo Ả Rập mà còn phải kết thúc nỗi đau khổ của nhân dân.

Báo Sao và Vạch (Mỹ) đưa tin một trong những chủ đề hội đàm chính của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani là các điều khoản sửa đổi trong hướng dẫn hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani nghênh đón người đồng cấp Mỹ Ashton Carter ngày 8-4 tại Tokyo. Ảnh: REUTERS

Mục tiêu sửa đổi nhằm mở rộng vai trò của lực lượng phòng vệ Nhật. Dự kiến hướng dẫn hợp tác quốc phòng mới sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng 4.

Trong hội đàm, Mỹ và Nhật đã nhất trí mở rộng hợp tác phòng thủ trong lĩnh vực không gian điều khiển và an ninh khu vực khi hoàn thành công tác xem xét lại thỏa thuận hợp tác quốc phòng năm 1997.

Liên quan đến tranh chấp biển trong khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter khẳng định Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp. Hai bộ trưởng tái khẳng định phản đối sử dụng các biện pháp ép buộc và sử dụng vũ lực trong tranh chấp biển.

Trong khi đó tại Hàn Quốc, ngày 8-4, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ chính phủ cho biết trong cuộc hội đàm tại Seoul vào ngày 10-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo sẽ thảo luận chủ yếu về mối đe dọa CHDCND Triều Tiên.

Hai bên sẽ đánh giá lại tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và tìm kiếm các biện pháp để cải thiện năng lực quốc phòng đồng thời củng cố khả năng đáp trả trước vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Các biện pháp này sẽ bảo đảm chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến trong thời chiến từ quân đội Mỹ sang quân đội Hàn Quốc.

Sau hội đàm, hai bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc sẽ đến thăm hạm đội hải quân số 2 ở Pyeongtaek để vinh danh 46 binh sĩ hải quân tử trận trong vụ tàu chiến Cheonan bị đánh chìm ngày 26-3-2010 ở Hoàng Hải.

Về triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa tầm cao của Mỹ tại Hàn Quốc, hãng tin Yonhap ghi nhận hai bộ trưởng Quốc phòng sẽ không đề cập đến trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ashton Carter lần này.

Hàn Quốc đang thảo luận với Mỹ và Nhật về tổ chức hội nghị cấp thứ trưởng Ngoại giao vào tuần tới ở Washington (Mỹ). Dự kiến tham dự hội nghị có Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yong và người đồng cấp Nhật Akitaka Saiki. CHDCND Triều Tiên vẫn là chủ đề chính. Ba bên cũng sẽ bàn về vấn đề hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Nhật. Dự kiến ba nước sẽ tổ chức Thảo luận ba bên về quốc phòng tại Washington ngày 16 và 17-4, đồng thời Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức Đối thoại quốc phòng lần thứ 7 Hàn-Mỹ tại Washington ngày 14 và 15-4.

2025 là năm dự kiến Mỹ sẽ chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến trong thời chiến cho Hàn Quốc. Tháng 11-2014, hai bên đã đồng ý hoãn chuyển giao đến khi Hàn Quốc đủ khả năng đối phó Bình Nhưỡng.

 ______________________________________

Tranh chấp về lịch sử và lãnh thổ giữa Hàn Quốc và Nhật đã trở thành các chủ đề đa phương bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc chứ không chỉ là các chủ đề song phương.

GS CHO YANG-HYUN (Học viện Ngoại giao quốc gia Hàn Quốc)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.