Mỹ thông qua gói hỗ trợ trị giá 95 triệu USD cho hệ thống phòng không Đài Loan

(PLO)- Theo Lầu Năm Góc, gói hỗ trợ trị giá 95 triệu USD sẽ bao gồm việc đào tạo, lập kế hoạch, trang bị, triển khai, vận hành, bảo dưỡng và duy trì hệ thống phòng không của Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Lầu Năm Góc hôm 5-4 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt gói hỗ trợ trị giá 95 triệu USD cho hệ thống phòng không của Đài Loan, bao gồm việc bán cho hòn đảo này các thiết bị quân sự liên quan.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, gói hỗ trợ này còn bao gồm các quá trình đào tạo, lập kế hoạch, trang bị, triển khai, vận hành, bảo dưỡng và duy trì hệ thống phòng không Patriot và các thiết bị khác.

"Thỏa thuận mua bán này phục vụ lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Mỹ, bằng cách hỗ trợ nỗ lực liên tục của bên nhận (Đài Loan) nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang và duy trì khả năng phòng thủ của họ" - Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

"Việc hỗ trợ hệ thống phòng không sẽ giúp duy trì mật độ tên lửa của bên nhận và đảm bảo sự sẵn sàng của họ cho các hoạt động trên không. Bên nhận sẽ sử dụng hệ thống này để ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực và tăng cường phòng thủ nội địa” - Lầu Năm Góc nói thêm.

Cờ Đài Loan (trái) và quốc kỳ Mỹ (phải) được đặt cho một cuộc họp tại Đài Bắc, ngày 27-3-2018. Ảnh: REUTERS

Bất chấp việc không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc, Washington vẫn cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ, một động thái khiến chính quyền Trung Quốc tức giận.

Theo văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, đây là thương vụ bán vũ khí thứ ba được công bố kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đang rất "vững chắc".

“Đài Loan sẽ tiếp tục thể hiện quyết tâm tự vệ và tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác với Mỹ và các nước cùng chí hướng khác” - phát ngôn viên văn phòng lãnh đạo Đài Loan Trương Đôn Hàm nhấn mạnh.

Dù đã có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc không cho biết liệu Washington và Đài Bắc đã ký với nhau một hợp đồng hay đã có cuộc đàm phán nào trước đó hay không.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ kỳ vọng thỏa thuận sẽ "có hiệu lực" trong tháng này. Mỹ hiện là nhà cung cấp vũ khí quốc tế chính của Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.