Mỹ thông báo rút bớt quân khỏi Iraq

(PLO)- Việc Iraq đã đủ năng lực tự chống lại tàn quân khủng bố là lý do cho quyết định của Mỹ rút bớt quân khỏi quốc gia Trung Đông.

Mỹ thông báo trong tháng 9, nước này sẽ rút bớt 2.200 quân khỏi Iraq, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 9-9, Tướng Thủy quân Lục chiến Frank McKenzie, Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Trung của Mỹ (CENTCOM - chịu trách nhiệm khu vực Trung Đông), cho biết số binh lính nước này đồn trú ở Iraq sẽ giảm từ 5.200 xuống còn 3.000.

"Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ năng lực cho đồng minh để giúp đỡ lực lượng Iraq và cho phép chúng tôi giảm dấu ấn của mình tại Iraq", ông McKenzie nói trong chuyến thăm Iraq.

Các quan chức trong liên quân quốc tế ở Iraq (do Mỹ dẫn đầu) cho biết 5.200 quân đã được bố trí để chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhưng bây giờ, lực lượng Iraq đã gần như đủ khả năng tự xử lý tàn quân IS. 

Lính Mỹ rút khỏi căn cứ Taji (Iraq) hôm 23-8. Ảnh: REUTERS

Trước đó, trong ngày 8-9, một quan chức cấp cao ở Washington đã tiết lộ với Reuters rằng kế hoạch rút quân của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm được công bố. Trong tháng 8, Reuters cũng đưa tin quân số Mỹ tại Iraq có thể giảm đi một phần ba.

Riêng tại căn cứ Taji, cách thủ đô Baghdad (Iraq) khoảng 20 km, liên quân quốc tế đã rút đi hôm 23-8 và trao lại quyền quản lý cho lực lượng an ninh Iraq.

Thông tin Mỹ sẽ rút quân khỏi Iraq đã xuất hiện từ đầu năm 2020, sau vụ tướng Qassem Soleimani của Iran bị Mỹ tấn công hạ diệt ngay tại sân bay quốc tế Baghdad. Vụ việc khiến Quốc hội Iraq bỏ phiếu yêu cầu Mỹ rút quân.

Ngày 6-1, người đứng đầu các lực lượng Mỹ tại Iraq, Chuẩn tướng William H. Seely III đã gửi thư thông báo ý định này nhưng ngay sau đó, Lầu Năm Góc nói rằng bức thư là một sự "nhầm lẫn". Thậm chí, Washington còn đe dọa cắt toàn bộ viện trợ quân sự trong tài khóa 2020 nếu Iraq kiên quyết đòi Mỹ rút quân.

Đây được coi là động thái thể hiện quyết tâm của ông Trump, từng bước thực hiện hóa lời cam chấm dứt "các cuộc chiến không hồi kết" của lực lượng Mỹ ở nước ngoài.

Đặc biệt, quyết định được đưa ra bất chấp quan hệ giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục căng thẳng, Reuters lưu ý. Ngày 20-8, Washington chính thức kích hoạt cơ chế gia hạn các lệnh trừng phạt mà Liên Hợp Quốc đang áp đặt lên Tehran. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.