Mỹ: 'Thời kỳ Mỹ cam kết với Trung Quốc đã kết thúc'

(PLO)- Giám đốc chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Nhà Trắng Kurt Campbell khẳng định mô hình giữa Trung Quốc và Mỹ giờ đây sẽ là một cuộc cạnh tranh, vì "thời kỳ Mỹ cam kết với Trung Quốc đã kết thúc".

Tờ South China Morning Post ngày 28-5 đưa tin ông Kurt Campbell, Giám đốc chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Nhà Trắng khẳng định mô hình giữa Trung Quốc và Mỹ giờ đây sẽ là một cuộc cạnh tranh, vì thời kỳ Mỹ cam kết với Trung Quốc đã "kết thúc".

Cũng theo ông Campbell, Trung Quốc đang ngày càng sử dụng "quyền lực thô bạo hoặc quyền lực cứng rắn", với chính sách đối ngoại hung hăng hơn gây ra các vấn đề như căng thẳng biên giới với Ấn Độ, chiến dịch kinh tế chống lại Úc và nhiều tương tác quân sự hơn ở Biển Đông.

Ông Kurt Campbell, Giám đốc chính sách Ấn Độ - Thái Bình Dương của Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết việc Washington sử dụng từ "cạnh tranh" để xác định mối quan hệ giữa hai nước là "hoàn toàn sai lầm". Đồng thời, ông nhấn mạnh Bắc Kinh "kiên quyết bác bỏ các nỗ lực của Mỹ nhằm loại trừ, kiềm chế và đàn áp Trung Quốc dưới ngọn cờ của sự cạnh tranh".

Nhận xét của ông Campbell được đưa ra trong một sự kiện trực tuyến của Đại học Stanford, Ông nói rằng Washington cần tăng cường hiệu quả quản trị trong nước để xua tan lo ngại từ các đồng minh ở châu Á về khả năng của Mỹ. Đồng thời, điều này sẽ duy trì "hệ thống điều hành" mà Mỹ đã giúp xây dựng trong khu vực đang chịu "căng thẳng đáng kể" từ một Trung Quốc đang trỗi dậy.

Ngoài ra, ông cũng khẳng định Mỹ quyết tâm đóng vai trò hàng đầu ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

"Đã đến lúc Mỹ phải đi sâu vào trọng tâm chiến lược ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" - ông nói.

Ông Campbell cho biết sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tập trung vào công nghệ và Mỹ cần đưa ra “tầm nhìn kinh tế tích cực” ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong những năm gần đây, Washington tỏ ra lo ngại với việc Bắc Kinh tăng cường ảnh hưởng trên toàn cầu thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường, vốn tài trợ cho việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển.

Tuy nhiên, các nhà phân tích ở Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh có khả năng đẩy lùi mạnh mẽ hơn để đáp lại các chiến lược mới của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết họ đang trong quá trình phát triển chiến lược tổng thể về Trung Quốc sau khi xem xét chính sách, nhưng nói rõ rằng vấn đề Trung Quốc sẽ là trọng tâm của chính quyền.

Ông Shi Yinhong, GS quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin (Trung Quốc), cho rằng chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phát biểu của ông Campbell đều cho thấy Mỹ đang hy vọng hợp tác rộng rãi với các nước khác trong mọi lĩnh vực để nhắm trực tiếp hoặc gián tiếp vào Trung Quốc.

"Nếu họ có thể hợp tác, thì họ sẽ hợp tác, nhưng mục tiêu cuối cùng của sự họp tác chính là thu hẹp không gian của Trung Quốc, đồng thời trấn áp và đẩy lùi Trung Quốc. Điều này sẽ có tác động rất nghiêm trọng đối với Trung Quốc" - ông nói.

Trong khi đó, ông Ding Yifan, cựu phó giám đốc Viện Phát triển Thế giới tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước, nói rằng sự kết thúc của thời kỳ can dự của Mỹ với Trung Quốc sẽ cản trở các quan hệ hợp tác song phương. Tuy nhiên, nhiều khả năng Mỹ sẽ điều chỉnh chính sách sau khi nhận thấy rằng họ phải hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, ông nói.

"Trước đây, Trung Quốc có tâm lý tìm kiếm điểm chung và gạt khác biệt sang một bên, nhưng nếu Mỹ thật sự muốn thực hiện một chính sách khắc nghiệt hơn với Trung Quốc, thì Trung Quốc cũng sẽ khắc nghiệt với Mỹ" - ông nhận định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.