Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ tung ‘tối hậu thư’ cho nhau

(PLO)- Mỹ đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ hoặc ở lại NATO hoặc từ bỏ hệ thống S-400 của Nga. Ankara nói Washington chọn hoặc đối tác trung thành hoặc đứng về phe khủng bố.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trước đó ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ về việc chọn tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ hay hệ thống phòng không S-400 của Nga, theo hãng tin RT.

Đáp lại yêu cầu của Mỹ, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay ngày 3-4 viết trên Twitter rằng Mỹ phải chọn hoặc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có một đối tác trung thành hoặc đứng về phe khủng bố.

Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ điều chỉnh cờ Thổ Nhĩ Kỳ trước cuộc gặp giữa ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington hôm 3-4. Ảnh: AFP

“Mỹ phải lựa chọn. Mỹ muốn tiếp tục là đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ hay muốn mạo hiểm tình hữu nghị giữa chúng ta bằng việc gia nhập các lực lượng khủng bố làm suy yếu khả năng phòng thủ của đồng minh NATO trong việc chống lại kẻ thù”, ông Oktay phản pháo yêu cầu của ông Pence.

Trước đó, trong cuộc họp của các bộ trưởng NATO ở Washington ngày 3-4, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nói rằng: "Thổ Nhĩ Kỳ phải lựa chọn. Họ muốn tiếp tục là đối tác quan trọng trong liên minh quân sự thành công nhất lịch sử hay họ muốn mạo hiểm sự an toàn của mối quan hệ đối tác đó bằng cách đưa ra quyết định liều lĩnh làm suy yếu liên minh?".

“Quyết định liều lĩnh” mà ông Pence nhắc tới là việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của nga.

Cuộc “khẩu chiến” giữa phó tổng thống hai nước Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra hai ngày sau khi Lầu Năm Góc đình chỉ bàn giao các thiết bị liên quan tới máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. 

Bộ Quốc phòng Mỹ nói rõ việc bàn giao sẽ được nối lại trừ phi Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thương vụ mua S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ, đối tác quan trọng trong chương trình F-35, ngày 3-4 lần nữa khẳng định thương vụ S-400 Nga là "thỏa thuận đã xong xuôi " và nhấn mạnh "chúng tôi sẽ không lùi bước".

Bên cạnh những căng thẳng xoay quanh các thương vụ vũ khí, Ankara bày tỏ lo ngại việc Washington ủng hộ các lực lượng dân quân người Kurd ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.