Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ bàn về S-400 'không phải chuyện của Nga'

(PLO)- Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Thổ Nhĩ Kỳ có thể thảo luận kế hoạch của mình với bất kỳ bên thứ ba nào.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Nga không có ý định can thiệp vào chuyện Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ làm gì để giải quyết mối bất hòa giữa họ liên quan tới thỏa thuận Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa đất đối không S-400 của Nga.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng vì thương vụ S-400. Ảnh: REUTERS

Tại một buổi họp báo hôm 4-6, Thư ký báo chí Điện Kemlin Peskov nói rằng: “Thổ Nhĩ Kỳ không phải báo cho Nga biết về việc thành lập một nhóm làm việc chung (với Mỹ), đây không phải là chuyện của chúng tôi. Công việc của chúng tôi và công việc của các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi là hoàn tất thỏa thuận S-400”.

Theo ông Peskov, Thổ Nhĩ Kỳ có thể thảo luận kế hoạch của mình với bất kỳ bên thứ ba nào.

Mỹ nhiều lần gây sức ép buộc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thương vụ S-400. Washington đã ngừng bàn giao tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí sẵn sàng khai trừ đồng minh NATO khỏi dự án phát triển F-35.

Nhà Trắng cũng cố thuyết phục Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.

Tuy nhiên, hôm 4-6, ông Erdogan nhấn mạnh các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ không đáp ứng được những tiêu chuẩn như S-400, do đó Ankara sẽ không từ bỏ thương vụ mua tên lửa của Nga bất chấp sức ép từ Mỹ.

“Đã có thỏa thuận và chúng tôi cam kết thực hiện. Không có chuyện buộc chúng tôi phải lùi bước”, hãng tin RT dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trước báo giới hôm 4-6.

Cũng theo Tổng thống Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm việc với Mỹ về thương vụ mua S-400 của Nga và đề nghị Nhà Trắng cung cấp một thỏa thuận mua bán vũ khí tốt hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Washington đã không làm vậy.

“Thật đáng tiếc là Mỹ đã không thể đưa ra một đề nghị tốt hơn S-400 cho chúng tôi”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp nhận tổ hợp S-400 đầu tiên từ Nga trong tháng này bất chấp sức ép ngày càng lớn từ Mỹ, theo RT.

Ông Trump, ông Erdogan đồng ý lập nhóm làm việc chung về S-400

Theo hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức thạo tin của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí thành lập một nhóm công tác chuyên môn về hệ thống S-400.

Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Trump ngày 29-5, ông Erdogan nhắc lại mong muốn của ông cùng nhau kiểm tra bất kỳ rủi ro nào mà S-400 có thể đặt ra cho tiêm kích thế hệ mới F-35, và ông Trump đã đồng ý, theo một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) nói chuyện với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước lễ khai mạc một hội nghị NATO hồi năm ngoái. Ảnh: REUTERS

Hiện chưa rõ bước tiếp theo về thành lập nhóm nghiên cứu chung này sẽ là gì và khi nào sẽ thành lập.

Thỏa thuận này báo hiệu sự tiến bộ nhưng gần như không mang tính tượng trưng cho một bước đột phá trong quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ. Hai đồng minh NATO vẫn bất đồng về nhiều vấn đề quan trọng. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không rút lại kế hoạch mua S-400 thì Mỹ nhìn nhận bất kỳ hoạt động nghiên cứu chung nào giữa hai nước đều nhằm giải thích cho Thổ Nhĩ Kỳ tại sao hệ thống vũ khí hiện đại của Nga và của Mỹ lại không tương thích và rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần phải chọn hệ thống khác.

Khi được hỏi về việc lập ra một nhóm công tác chuyên môn chung, Garrett Marquis, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cho hay: “Chúng tôi không có thông tin gì mới để thông báo vào lúc này” vì “chúng tôi tiếp tục thảo luận với phía Thổ Nhĩ Kỳ ở mọi cấp độ”.

“Chúng tôi nói rõ rằng việc sở hữu S-400 sẽ tạo ra rủi ro không thể chấp nhận được đối với công nghệ Mỹ, phi công của chúng tôi và cả máy bay của chúng tôi. Mỹ đã cử một nhóm kỹ thuật tới Thổ Nhĩ Kỳ hơn một lần và gặp những người đồng cấp ở đó để thảo luận về mối đe dọa mà S-400 đặt ra”, ông Garrett Marquis nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.