Thổ Nhĩ Kỳ: Gói chào hàng của Mỹ 'không tốt bằng S-400'

(PLO)- Theo ông Erdogan, gói chào hàng bán các hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot của Mỹ không sánh được với gói bán S-400 của Nga.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recept Tayyip Erdogan hôm qua 4-6 một lần nữa lên tiếng về việc Mỹ ngăn chặn nước này mua hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 từ Nga.

Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất hợp tác với Mỹ về vấn đề này và đề nghị Mỹ chào hàng mình một thỏa thuận thiết bị quân sự tốt hơn. Tuy nhiên Mỹ không làm được.

Theo ông, gói chào hàng bán các hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot của Mỹ không sánh được với gói bán S-400 của Nga.

“Không may là phía Mỹ không đưa ra được cho chúng tôi một đề nghị tốt bằng S-400” – hãng tin Sputnik dẫn lời ông Erdogan trao đổi với báo chí.

Vì thế Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không từ bỏ thỏa thuận mua bán S-400 với Nga, mặc áp lực của Mỹ, ông Erdogan khẳng định.

“Ở đây có một thỏa thuận và chúng tôi tuân thủ nó. Chuyện rút lui không đặt ra ở đây” – ông Erdogan nói với các nhà báo.

Hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot của Mỹ. Ảnh: HURRIYET

Hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot của Mỹ. Ảnh: HURRIYET

Mỹ đe dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này không từ bỏ thương vụ mua S-400 từ Nga trị giá 2,5 tỉ USD. Mới cuối tháng 5 Bộ Quốc phòng Mỹ còn đe dọa việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-40 sẽ hủy hoại chương trình hợp tác mua tiêm kích đa năng F-35 từ Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ đã góp vào chương trình này hơn 1 tỉ USD.

Thổ Nhĩ Kỳ nói không từ bỏ thương vụ mua S-400 từ Nga trị giá 2,5 tỉ USD. Ảnh: REUTERS

Thổ Nhĩ Kỳ nói không từ bỏ thương vụ mua S-400 từ Nga trị giá 2,5 tỉ USD. Ảnh: REUTERS

Trước đó nữa hãng Reuters đưa tin Mỹ đang “nghiêm túc cân nhắc ngưng huấn luyện các phi công Thổ Nhĩ Kỳ vận hành tiêm kích F-35”. Hiện có bốn phi công và 47 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đang ở căn cứ không quân Luke ở bang Azirona (Mỹ) để được huấn luyện về các vận hành F-35.

Hiện có 4 phi công và 47 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đang ở căn cứ không quân Luke ở bang Azirona (Mỹ) để được huấn luyện về các vận hành F-35. Ảnh: RT

Hiện có bốn phi công và 47 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đang ở căn cứ không quân Luke ở bang Azirona (Mỹ) để được huấn luyện về các vận hành F-35. Ảnh: RT

Lý do Mỹ đưa ra để phản đối Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 là vì lo ngại an ninh và sự không tương thích của vũ khí Nga với hệ thống vũ khí của Mỹ - cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đều là thành viên của khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phần mình Thổ Nhĩ Kỳ luôn nói S-400 không gây rủi ro gì cho hệ thống vũ khí của NATO, kể cả F-35.

Theo điều khoản hợp đồng với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ nhận đợt chuyển giao S-400 đầu tiên từ Nga trong tháng này. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có gửi quân nhân sang Nga để học cách sử dụng S-400.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.