Mỹ thả toàn bộ người Venezuela bị giam ở nhà tù El Salvador

(PLO)- Mỹ và Venezuela hoàn tất trao đổi tù nhân quy mô lớn: Venezuela thả 10 người Mỹ, đổi lấy hơn 250 người Venezuela bị Mỹ trục xuất và giam ở nhà tù El Salvador.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn tất một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn với Venezuela, theo đài CNN.

Khoảng 250 người Venezuela bị Mỹ trục xuất và giam giữ ở nhà tù El Salvador được đưa về nước để đổi lấy 10 công dân Mỹ bị Venezuela bắt giữ. Đây là toàn bộ số công dân Mỹ cuối cùng được xác nhận là vẫn bị giam ở Venezuela.

"Các công dân Mỹ cuối cùng bị giam tại Venezuela giờ đang trên đường trở về. Giờ đây, mọi người Mỹ từng bị giam giữ ở Venezuela đã được trả tự do và trở lại quê hương" - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết.

nhà tù El Salvador
Một số phạm nhân bị giam giữ ở Trung tâm Giam giữ Tội phạm Khủng bố (CECOT). Ảnh: CNN

Theo một quan chức Mỹ, danh sách 10 công dân Mỹ được trả tự do bao gồm: Wilbert Joseph Castaneda, Jorge Marcelo Vargas, Lucas Hunter, Jonathan Pagan Gonzalez, Ronald Oribio Quintana, Erick Oribio Quintana, Fabian Buglione Reyes, Renzo Humanchumo Castillo, Juan Jose Faria Bricen và Danud Hanid Ortiz.

Lucas Hunter, 37 tuổi, là một trong những trường hợp gây chú ý. Gia đình cho biết anh đến khu vực biên giới vào cuối năm 2024 để chơi lướt ván diều, nhưng đã bị lính biên phòng Venezuela bắt.

“Gia đình tôi vô cùng hạnh phúc khi biết Hunter được thả. Chúng tôi không thể chờ đợi để gặp lại Hunter và giúp Hunter vượt qua biến cố này” - chị gái của Hunter chia sẻ.

Về phía Venezuela, Tổng thống Nicolás Maduro xác nhận 252 công dân nước này đã được hồi hương, đáp xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar vào đêm 18-7.

Hồi tháng 3, chính quyền ông Trump đã viện dẫn quyền khẩn cấp thời chiến để trục xuất hơn 200 người Venezuela sang El Salvador.

Những người này sau đó bị giam trong nhà tù an ninh tối đa nổi tiếng nghiêm ngặt có tên CECOT - Trung tâm Giam giữ Tội phạm Khủng bố.

Chính phủ Mỹ không công bố công khai danh sách cụ thể những người bị đưa đi. Trong hồ sơ tòa án, chính quyền Mỹ cho rằng đây là những thành viên băng đảng.

Hiện vẫn chưa rõ sau khi được đưa trở về Venezuela, những người này có tiếp tục bị giam giữ hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.