Mỹ tái cam kết sẽ gánh vác chi phí THAAD

(PLO)- Mỹ tái khẳng định sẽ gánh vác chi phí triển khai THAAD tới Hàn Quốc theo sau các bất đồng của hai nước liên quan tới phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây.

Theo Reuters, Hàn Quốc cho biết Mỹ đã tái khẳng định Washington sẽ gánh vác chi phí triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến Hàn Quốc. Tuyên bố được ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Seoul nên trả 1 tỉ USD cho kế hoạch này.

Trong cuộc điện đàm ngày 30-4, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster đã tái khẳng định với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Kwan-jin rằng liên minh Mỹ-Hàn là ưu tiên hàng đầu của Washington ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc điện đàm kéo dài 35 phút cũng được thực hiện chỉ một ngày sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo nhưng thất bại.

Một số phần của hệ thống THAAD được nhìn thấy tại Seongju hôm 26-4. Ảnh: REUTERS

“Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R McMaster đã giải thích rằng các tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump được đưa ra trong một bối cảnh chung, phù hợp với những mong đợi của công chúng Mỹ về việc chia sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng với các đồng minh” - Nhà Xanh (Hàn Quốc) cho biết cùng ngày. Nhà Xanh nói thêm rằng cuộc điện đàm được thực hiện theo yêu cầu từ phía Mỹ.

Trước đó, ông Trump nói rằng ông muốn Hàn Quốc chi trả 1 tỉ USD cho việc Washington triển khai THAAD tới Hàn Quốc. “Tại sao chúng ta phải trả chi phí đó? Một cách tôn trọng, tôi cần nói rằng việc Hàn Quốc chi trả chi phí đó là điều thích hợp” - ông Trump trả lời phỏng vấn tờ Washington Times. Đáp lại, giới chức Hàn Quốc nói rằng chi phí này phải do Washington gánh vác, dựa theo thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Trong tuần này, các bộ phận chính của THAAD đã được đưa tới vị trí triển khai ở Seongju, phía Nam Hàn Quốc. Trung Quốc một mực phản đối kế hoạch của Mỹ. Bắc Kinh nói rằng hệ thống radar uy lực của THAAD có thể quét vào lãnh thổ nước này, gây suy giảm an ninh khu vực. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc nhấn mạnh mục đích chính của THAAD là để đối phó mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.