Mỹ sẽ rút hoàn toàn quân đội của mình khỏi Afghanistan

(PLO) – Theo kế hoạch của Tổng thống Obama, đến năm 2016, Mỹ sẽ rút toàn bộ 32 ngàn quân của mình ra khỏi Afghanistan.

Tuyên bố mới nhất của tổng thống tại Nhà Trắng cho biết từ giờ đến cuối năm, Mỹ sẽ rút 9800 lính từ Afghanistan về nước. Reuters đưa tin đến cuối năm 2016, toàn bộ số lính Mỹ đang đóng quân tại đây cũng sẽ được rút đi. Quân đội Mỹ bắt đầu đổ quân vào Afghanistan để tiến hành hành động chống khủng bố và đảm bảo an ninh cho nước này từ sau sự kiện Mỹ bị tấn công ngày 11-9-2001. Cụ thể là tìm và tiêu giệt các nhóm khủng bố al-Qaeda.

Như vậy, Mỹ sẽ kết thúc khoảng thời gian đóng quân ở một nước khác dài nhất trong lịch sử nước này. Trước đó, năm 2011, tổng thống Obama đã cho rút quân đội khỏi Iraq.

Tổng thống Obama trong bài tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan hôm thứ ba. Ảnh: Reuters
 

Ông Obama cho rằng đã đến lúc Afghanistan tự lo cho số phận của mình. “Tôi nhận ra là Afghanistan, như mọi nơi khác, sẽ không phải là một đất nước hoàn hảo . Tuy nhiên, chuyện đó không phải là trách nhiệm của Mỹ”, ông nói.

Trong khoảng thời gian này, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục việc huấn luyện cho quân đội Afghanistan, nhằm đào tạo những chiến binh tinh nhuệ, có thể tự chiến đấu, chống lại kẻ thù và độc lập triển khai kế hoạch tiếp tục xóa sổ thế lực khủng bố al-Qaeda ở đây.

Từ sau năm nay, mọi sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Afghanistan sẽ được thực hiện bằng các cam kết giữa hai chính phủ. “Kết thúc chiến tranh khó hơn là khi bắt đầu nó. Nhưng đây là cách duy nhất. Vấn đề của một nước sẽ do chính phủ quyết định với một đội quân đã được đào tạo bài bản và trang bị đầy đủ”, tổng thống Mỹ nói.

Quân đội Afghanistan đã được Mỹ và NATO giúp sức rất nhiều hơn10 năm qua. Ảnh: Reuters

Đảng Cộng Hòa nhìn hành động này của ông Obama bằng con mắt nghi ngờ và e ngại. Họ chỉ trích đây có thể là hành động sai lầm, bởi sau khi rút quân, các tổ chức khủng bố tại đây sẽ lại trỗi dậy, cũng giống như sự bạo lực đã quay trở lại với Iraq chỉ sau khi lính Mỹ quay gót không bao lâu.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain cho rằng nên có một lực lượng thường trú của Mỹ, khoảng 10 ngàn lính ở Afghanistan. Các quan chức Đảng này cũng không đồng tình việc Mỹ tách rời khỏi Afghanistan để chống lại lực lượng Taliban một mình.

Ngoài Mỹ thì NATO cũng có sự giúp sức thường xuyên cho Afghanistan trong việc xây dựng quân đội và nhiều lực lượng khác từ năm 2001.

An Khương

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.