Mỹ sẽ mua thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer để chia sẻ với thế giới

(PLO)- Tại hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu sắp diễn ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thông báo kế hoạch mua thêm 500 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer để chia sẻ với thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Hill đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22-9 chuẩn bị thống báo rằng Mỹ sẽ mua thêm 500 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng dược Pfizer để chia sẻ với thế giới.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Biden đang tìm cách thúc đẩy nỗ lực tiêm chủng toàn cầu.

Mỹ sẽ mua thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer để chia sẻ với thế giới. Ảnh: REUTERS

Theo tờ báo, thông báo trên được đưa ra như một phần của hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu trực tuyến mà Nhà Trắng sẽ tổ chức vào ngày 22-9, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. 

Thỏa thuận mua mới này sẽ nâng tổng số vaccine mà Mỹ cam kết sẽ chia sẻ với thế giới lên đến hơn 1,1 tỉ liều, một quan chức chính quyền cấp cao cho hay.

Theo quan chức này, số 500 triệu liều vaccine Mỹ sẽ mua thêm này sẽ xuất xưởng trong khoảng thời gian từ tháng 1-2022 đến tháng 9-2022. 

Đến nay, chính quyền Mỹ đã phân phối khoảng 150 triệu liều vaccine.

Theo The Hill, Nhà Trắng cũng sẽ kêu gọi thế giới đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số toàn cầu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tiếp theo vào tháng 9-2022, một mục tiêu mà một quan chức gọi là “đầy tham vọng”.

Tuy nhiên, ngay cả trong bối cảnh Mỹ thông báo sẽ mua thêm vaccine để chia sẻ với thế giới, tiến trình tiêm chủng toàn cầu vẫn còn một chặng đường dài. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính cần 11 tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 để tiêm chủng cho 70% dân số thế giới.

Các quan chức cho biết Mỹ cũng sẽ kêu gọi các nước khác đẩy mạnh các cam kết của họ tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 22-9.

Theo The Hill, các động thái trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Biden đang chịu áp lực về việc phải làm nhiều hơn nữa để giúp người dân ở các quốc gia khác được tiêm chủng.

Ngoài viện trợ vaccine, các chuyên gia và tổ chức vận động đã kêu gọi Mỹ giúp thúc đẩy sản xuất vaccine trên toàn cầu, cũng như tạo điều kiện chuyển giao công nghệ sản xuất cho các nước có thu nhập thấp hơn.

Ông Biden sẽ tổ chức một phiên họp của hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu trực tuyến vào ngày 22-9, cùng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) – bà Samantha Power. 

Ngoài vấn đề vaccine, các phiên họp khác tại hội nghị sẽ tập trung vào vấn đề nguồn cung oxy và thiết bị bảo hộ, cũng như cách thế giới chuẩn bị để đối phó đại dịch tiếp theo.

Trước đó, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ hôm 21-9, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã chỉ ra sự bất bình đẳng trong tiêm chủng toàn cầu và gọi đó là một “sự tục tĩu”.

“Phần lớn những người giàu có trên thế giới đã tiêm phòng. Hơn 90% người dân châu Phi vẫn đang chờ mũi tiêm vaccine đầu tiên của họ” – ông Guterres nói. 

"Đây là một bản cáo trạng đạo đức về tình trạng của thế giới chúng ta" – ông Guterres nhấn mạnh.

“Chúng ta cần một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu khẩn cấp để ít nhất tăng gấp đôi lượng vaccine và đảm bảo 70% dân số thế giới được tiêm chủng trong nửa đầu năm 2022” – ông Guterres nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.