Mỹ sẽ để lại 200 quân ở Syria

(PLO)-Nhà Trắng ra thông báo trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận tình hình ở Syria qua điện thoại với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Kênh Al Jazeera ngày 22-2 đưa tin, Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ để lại khoảng 200 binh sĩ ở Syria trong một khoảng thời gian trong bối cảnh Tổng thống Trump tuyên bố rút toàn bộ lực lượng Mỹ ở Syria về nước.

“Một nhóm nhỏ gìn giữ hòa bình khoảng 200 binh sĩ sẽ ở lại Syria trong một khoảng thời gian”, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói trong một tuyên bố.

Hiện chưa rõ 200 binh sĩ Mỹ dự kiến ở lại Syria trong bao lâu và được triển khai chính xác là ở khu vực nào.

Xe của lực lượng người Kurd dẫn đầu một đoàn xe quân sự của Mỹ ở Syria. Ảnh: REUTERS

Quyết định trên được đưa ra sau khi ông Trump có cuộc thảo luận qua điện thoại với Tổng thống Erdogan vào ngày 21-2. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục phối hợp tạo ra một vùng đệm an toàn ở Syria.

Việc để lại một nhóm nhỏ binh sĩ Mỹ ở Syria có thể mở đường cho các đồng minh châu Âu đưa hàng trăm binh sĩ tới Syria nhằm giúp thiết lập và giám sát một vùng đệm an toàn ở đông bắc Syria. 

Hôm 21-2, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã gặp người đồng cấp Bỉ Didier Reynders. Trước cuộc gặp này, ông Reynders được yêu cầu bình luận liệu ông có sẵn sàng duy trì binh sĩ nếu lực lượng Mỹ không rút hết khỏi Syria.

“Chúng tôi đang chờ việc binh sĩ Mỹ rút đi và cũng đang chờ thêm các cuộc thảo luận”, ông Reynders nói.

Đến thời điểm bây giờ, các đồng minh châu Âu do dự cung cấp binh sĩ trừ khi họ nhận được cam kết chắc chắn rằng Washington vẫn điều quân trong khu vực.

Tổng thống Trump khiến thế giới bất ngờ khi ngày 20-12-2018 thông báo Mỹ sẽ rút toàn bộ lực lượng gồm 2.000 quân khỏi Syria vì sứ mệnh đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hoàn thành. Ước tính phải mất 3-4 tháng mới hoàn tất việc rút quân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.