Mỹ bắt đầu rút khí tài quân sự khỏi Syria

(PLO)- Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 11-1 cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu rút một số thiết bị quân sự trên bộ khỏi Syria.

“Tôi có thể xác nhận về việc di chuyển các thiết bị quân sự trên. Vì lý do an ninh, tôi sẽ không cung cấp thông tin chi tiết vào lúc này”, hãng tin AFP trích lời vị quan chức quốc phòng giấu tên Mỹ.

CNN cũng dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ nắm rõ tình hình cho biết “một số kiện hàng đã được chuyển đi”.

Dàn xe quân sự của Mỹ đi qua một chốt kiểm soát ở Manbij, Syria. Ảnh: AFP

Do các mối quan ngại về an ninh, vị quan chức này không mô tả chính xác các loại thiết bị được rút về và liệu các thiết bị đó được vận chuyển bằng máy bay hay phương tiện đường bộ. Quan chức này cũng không nói rõ thiết bị được chuyển đi nằm ở vùng nào của Syria dù xuất hiện nhiều thông tin cho rằng việc rút khí tài quân sự sẽ bắt đầu ở miền Bắc Syria.

"Bộ Quốc phòng Mỹ muốn cho thấy tiến triển trong việc rút quân với Tổng thống Trump. Quá trình di chuyển khí tài là một giải pháp thể hiện điều đó", quan chức giấu tên nói.

Trước đó, trong tuần này, Lầu Năm Góc cho hay do yêu cầu về an ninh, họ sẽ không công bố chi tiết cụ thể về việc chuyển quân và lịch trình.

Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ (CENTCOM) sẽ phụ trách giám sát chiến dịch rút quân, đồng thời triển khai tàu chiến, máy bay và các đơn vị mặt đất hỗ trợ hoạt động này. CENTCOM sẽ cung cấp thông tin tình báo và trinh sát, đảm bảo an ninh và vận tải cho binh sĩ ở Syria. Phần lớn những khí tài cần thiết này đã được triển khai trong khu vực.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mike Pompeo ký thông qua quyết định rút quân khỏi Syria hôm 31-12-2018 ngay trước khi ông rời nhiệm sở. Quan chức giấu tên trên cho biết Lầu Năm Góc vẫn đang lên kế hoạch cụ thể nhằm đưa binh sĩ Mỹ về nước. Nếu có những thay đổi trong quá trình rút quân như tiếp tục duy trì lực lượng ở miền Nam và Đông Syria, Tổng thống Trump sẽ phê duyệt những thay đổi này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.