Mỹ sắp thực hiện sáng kiến B3W đối trọng Vành đai và Con đường của TQ

(PLO)- Mỹ có kế hoạch đầu tư vào 5-10 dự án cơ sở hạ tầng lớn khắp thế giới theo sáng kiến B3W nhằm đối trọng sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc.

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ ngày 8-11 cho biết Washington có kế hoạch đầu tư vào 5-10 dự án cơ sở hạ tầng lớn trên khắp thế giới từ tháng 1-2022.

Kế hoạch trên của Mỹ được tiến hành theo khuôn khổ sáng kiến G7 nhằm đối trọng sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) của Trung Quốc.

Tấm áp phích quảng cáo dự án BRI ở Colombo, Sri Lanka hồi tháng 5-2019. Ảnh: REUTERS

Theo vị quan chức, trong các chuyến thăm hồi tuần trước, một quan chức thuộc phái đoàn Mỹ do Phó Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Daleep Singh dẫn đầu đã đề cập ít nhất 10 dự án hứa hẹn tại Senegal và Ghana.

Phái đoàn Mỹ đã gặp gỡ các lãnh đạo chính phủ và khu vực tư nhân, trong nỗ lực tìm kiếm các dự án có thể nhận nguồn tài trợ theo khuôn khổ sáng kiến “Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn (B3W)”.

B3W được nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) khởi động vào tháng 6. Theo vị quan chức, các kế hoạch về đầu tư có thể sẽ được hoàn tất trong hội nghị G7 vào tháng 12.

Quan chức này cho biết phái đoàn Mỹ đã thăm Ecuador, Panama và Colombia trong chuyến công du tương tự vào đầu tháng 10.

“Một phái đoàn khác dự kiến sẽ đến thăm châu Á trước cuối năm nay” - quan chức này cho hay, song không đề cập cụ thể quốc gia châu Á nào.

Theo Reuters, sáng kiến G7 B3W nhằm thu hẹp khoảng cách liên quan nhu cầu 40.000 tỉ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng mà các nước đang phát triển cần đến vào năm 2035. Sáng kiến này cũng cung cấp một sự lựa chọn khác bên cạnh sáng kiến BRI của Trung Quốc.

Theo vị quan chức, Mỹ sẽ mang đến cho các nước đang phát triển đầy đủ các công cụ tài chính, bao gồm cổ phần, bảo lãnh khoản vay, bảo hiểm chính trị, trợ cấp và chuyên môn kỹ thuật, tập trung vào các lĩnh vực khí hậu, y tế, công nghệ kỹ thuật số và bình đẳng giới. Các dự án có thể khởi động vào đầu năm sau. 

Giới chức Senegal và Ghana đã hoan nghênh các cam kết từ Mỹ. mà theo họ không như BRI buộc phải ký kết những khoản thỏa thuận không được tiết lộ, hoặc kèm theo những điều khoản có thể cho phép phía Bắc Kinh kiểm soát cảng biển hoặc sân bay sau này.

Các dự án đã được thảo luận bao gồm thiết lập trung tâm sản xuất vaccine cho Tây Phi ở Senegal, củng cố các nguồn cung về năng lượng tái tạo, đẩy mạnh các khoản hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nữ giới sở hữu, và thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.