Mỹ ra thông báo quan trọng khi thời điểm áp thuế đối ứng gần kề

(PLO)- Mỹ thông báo thời điểm công bố điều khoản thương mại với các nước chưa hoàn tất đàm phán thuế đối ứng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, Nhà Trắng cho biết các nước chưa đàm phán thương mại hoặc chưa nhận thư thông báo thuế đối ứng từ chính quyền Mỹ sẽ sớm nhận được thông báo về các điều khoản thương mại trước ngày 1-8 (theo giờ Mỹ), theo hãng tin Reuters.

“Nhóm thương mại đã làm việc suốt ngày đêm để cố gắng liên lạc với càng nhiều quốc gia càng tốt, nhưng nếu họ vẫn chưa nhận được thông tin từ chúng tôi, thì họ sẽ sớm nhận được trước nửa đêm nay” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Bà Leavitt cho biết vẫn có thể có một số thỏa thuận đạt được trước hạn chót.

Mỹ ra thông báo quan trọng với các nước khi thời điểm hoãn thuế đối ứng gần kề
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: THE WHITE HOUSE

“Tôi biết nhiều lãnh đạo nước ngoài đang gọi điện cho tổng thống vì họ hiểu rằng hạn chót này thực sự nghiêm túc, và họ đang mang theo các đề nghị lên bàn đàm phán” - bà Leavitt nói thêm.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31-7 nói rằn sẽ “rất khó” để đạt được thỏa thuận với Canada sau khi Ottawa tuyên bố ủng hộ quy chế Nhà nước Palestine.

Ông Trump dự kiến sẽ áp thuế 35% đối với tất cả hàng hóa Canada không nằm trong khuôn khổ Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) nếu hai nước không đạt được thỏa thuận trước thời hạn.

“Canada vừa tuyên bố ủng hộ quy chế nhà nước cho Palestine. Điều đó sẽ khiến việc đạt được một thỏa thuận thương mại với họ trở nên rất khó khăn” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Thủ tướng Canada - ông Mark Carney trước đó cho biết các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ mang tính xây dựng, nhưng có thể sẽ không kịp hoàn tất trước thời hạn. Ông Carney nói thêm rằng hai bên đang ở giai đoạn đàm phán căng thẳng, song một thỏa thuận nhằm dỡ bỏ toàn bộ thuế quan từ Mỹ là điều khó xảy ra.

Cùng ngày, ông Trump gia hạn 90 ngày cho Mexico nhằm đàm phán một thỏa thuận thương mại toàn diện trước khi áp mức thuế cao hơn.

Việc gia hạn diễn ra sau cuộc điện đàm trước đó cùng ngày giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum.

“Chúng tôi đã tránh được đợt tăng thuế vốn sẽ áp dụng từ ngày mai” - bà Sheinbaum viết trên mạng xã hội X, đồng thời gọi cuộc gọi với ông Trump là “rất tốt đẹp”.

Việc hoãn áp thuế giúp Mexico tránh bị đánh thuế 30% đối với hầu hết hàng hóa không thuộc ngành ô tô và kim loại nhưng vẫn tuân thủ Hiệp định USMCA.

Ông Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục áp thuế 50% đối với thép, nhôm và đồng từ Mexico, cùng với thuế 25% đối với ô tô và hàng hóa không thuộc USMCA.

“Thêm vào đó, Mexico đã đồng ý chấm dứt ngay lập tức các rào cản thương mại phi thuế quan với hàng hoá Mỹ”- ông Trump viết trên Truth Social.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.