Mỹ ra hạn một năm để châu Âu xoay sở gánh vác NATO?

(PLO)- Các nguồn tin nói rằng Mỹ muốn châu Âu tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ của NATO trước năm 2027.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỹ muốn châu Âu tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ của NATO trước năm 2027, thời hạn gấp rút này khiến một số quan chức châu Âu cho rằng khó thể thực hiện, hãng AFP ngày 6-12 dẫn các nguồn tin.

Theo 5 nguồn tin am hiểu các cuộc trao đổi nội bộ, thông điệp này được đưa ra tại cuộc họp ở Washington, D.C trong tuần này giữa các nhân viên Lầu Năm Góc phụ trách chính sách NATO và nhiều phái đoàn châu Âu.

Việc chuyển gánh nặng phòng thủ từ Mỹ sang các thành viên NATO ở châu Âu sẽ làm thay đổi sâu sắc cách Mỹ phối hợp với các đối tác quân sự quan trọng nhất của mình.

Trong cuộc họp, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết Washington vẫn chưa hài lòng với những bước tiến mà châu Âu đạt được trong việc tăng cường năng lực phòng thủ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Mỹ ra hạn chót để châu Âu gánh vác NATO?
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo các nguồn tin, các quan chức Mỹ đã nói với phía châu Âu rằng nếu châu Âu không đáp ứng thời hạn 2027, Washington có thể ngừng tham gia một số cơ chế điều phối phòng thủ của NATO.

Một quan chức Mỹ cho biết một số nghị sĩ tại quốc hội Mỹ đã nắm được và lo ngại về thông điệp mà Lầu Năm Góc gửi tới các nước châu Âu.

Theo AFP, năng lực phòng thủ thông thường gồm các tài sản phi hạt nhân, từ binh sĩ đến vũ khí. Các quan chức không giải thích Mỹ sẽ đánh giá tiến độ của châu Âu trong việc gánh phần lớn trách nhiệm này như thế nào.

Ngoài ra, cũng không rõ thời hạn 2027 phản ánh lập trường của chính quyền Tổng thống Donald Trump hay chỉ là quan điểm của một số quan chức Lầu Năm Góc.

Nhiều quan chức châu Âu cho rằng thời hạn 2027 là không thực tế, bất kể Washington đo tiến độ ra sao, bởi châu Âu cần nhiều hơn tiền bạc và ý chí chính trị để trong ngắn hạn có thể thay thế một số năng lực mà Mỹ đang cung cấp.

Bên cạnh nhiều thách thức khác, các đồng minh NATO đang đối mặt tình trạng tồn đọng đơn hàng đối với trang bị quân sự mà họ muốn mua.

Dù quan chức Mỹ khuyến khích châu Âu mua thêm khí tài do Mỹ sản xuất, nhiều loại vũ khí và hệ thống phòng thủ được đánh giá cao của Mỹ sẽ mất nhiều năm mới bàn giao nếu đặt mua ngay lúc này.

Mỹ cũng đóng góp những năng lực không thể mua được, như khả năng tình báo, giám sát và trinh sát đặc thù.

Bình luận về diễn biến trên, một quan chức NATO đại diện cho liên minh cho biết các đồng minh châu Âu đã bắt đầu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh của châu lục, nhưng không đề cập thời hạn 2027.

“Các đồng minh nhận thấy cần đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng và chuyển gánh nặng phòng thủ quy ước từ Mỹ sang châu Âu” - quan chức này nói.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Kingsley Wilson nói rằng Mỹ luôn nhấn mạnh nhu cầu để châu Âu đi đầu trong phòng thủ khu vực.

“Chúng tôi cam kết phối hợp thông qua các cơ chế điều phối của NATO nhằm củng cố liên minh và bảo đảm khả năng tồn tại lâu dài, khi các đồng minh châu Âu ngày càng đảm nhiệm nhiều hơn trách nhiệm răn đe và phòng thủ quy ước ở châu Âu” - ông Wilson nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.